23/07/2015 05:45 GMT+7

Thể thao VN đặt mục tiêu giành 1 - 2 huy chương tại Olympic 2016

K.XUÂN
K.XUÂN

TT - Ngày 22-7, Tổng cục TDTT đã tổ chức hội nghị triển khai công tác sáu tháng cuối năm 2015 và hội nghị điển hình tiên tiến của ngành thể thao giai đoạn 2011 - 2015.

Trong báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng, Tổng cục TDTT đã đặt mục tiêu phải giành 1 - 2 huy chương tại Olympic Brazil năm 2016. Ngoài ra, Tổng cục TDTT còn đặt chỉ tiêu thể thao Việt Nam (TTVN) giữ vị trí là một trong ba nước đứng đầu tại SEA Games 29 và 30, phấn đấu giành 2 - 3 HCV tại Asiad 18 năm 2018, có HCV tại Olympic 2020...

Theo đánh giá của các chuyên gia, các HLV hiện nay, chỉ tiêu giành 1 - 2 huy chương Olympic 2016 là quá khó. Dù đoàn TTVN vừa đạt thành tích tốt tại SEA Games 28 với thành công ở các môn thể thao trọng điểm Olympic nhưng tất cả mới chỉ là thành tích ở đấu trường khu vực, còn thành tích thực tế của TTVN ở Asiad, Olympic đang theo chiều hướng đi xuống trong những năm qua. Cụ thể tại Asiad 2002, đoàn TTVN giành 4 HCV nhưng đến Asiad 2006 chỉ giành được 3 HCV, Asiad 2010 đoạt 1 HCV và tại Asiad 2014 cũng chỉ có 1 HCV.

Trong khi đó tại đấu trường Olympic, sau khi võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân mang về 1 HCB ở Olympic Sydney 2000, đến Olympic 2004, TTVN trắng tay và HCB lần thứ hai chỉ có được tại Olympic 2008 của lực sĩ Hoàng Anh Tuấn. Olympic 2012 tại London (Anh), đoàn TTVN lại ra về tay trắng dù tham dự với thành phần đông nhất trong lịch sử với 18 VĐV.
Cho đến thời điểm này, đoàn TTVN mới chỉ có 4 VĐV đạt chuẩn đến Olympic Brazil 2016 là: Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Hoàng Xuân Vinh và Đoàn Quốc Cường (bắn súng). Từ nay đến tháng 6-2016, các VĐV ở những môn Olympic phải nỗ lực không ngừng để giành vé đến Olympic. Bà Nguyễn Kim Lan - phó vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, trưởng bộ môn thể dục - cho biết các VĐV Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành... phải tập luyện cật lực nếu muốn có mặt tại Olympic 2016. Để giành chuẩn ở các nội dung đơn môn, VĐV phải giành huy chương thế giới. Do vậy tháng 10 tới, đội thể dục dụng cụ sẽ tham dự giải vô địch thế giới tại Anh để hi vọng có chuẩn dự Olympic 2016.

Trước đó ngày 11-7, VĐV điền kinh Quách Thị Lan đã lên đường trở lại Mỹ tập huấn. Ngày 1-8, anh của Lan là Quách Công Lịch cũng sẽ đi Mỹ. Cả hai VĐV này sẽ tập huấn tại Mỹ đến hết năm 2015 với hi vọng sẽ tham dự nhiều giải đấu để có thể giành vé đến Olympic 2016.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên