14/03/2020 10:00 GMT+7

Thể thao thế giới: Đau đầu đối phó dịch COVID-19

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Những lo lắng đã trở thành hiện thực, làng thể thao thế giới giờ đây đứng trước nguy cơ phải hoãn lại toàn bộ, thậm chí hủy bỏ nhiều sự kiện quan trọng vì đại dịch COVID-19.

Thể thao thế giới: Đau đầu đối phó dịch COVID-19 - Ảnh 1.

HLV Arteta của Arsenal cũng đã bị dương tính với COVID-19 - Ảnh: Reuters

Đại khái, có thể phân chia tầm tác động của đại dịch đến các giải đấu thể thao theo 3 cấp độ: cấm khán giả, hoãn giải và hủy bỏ.

Lây lan cấp số nhân

Cách đây hơn hai tuần, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Ý, chính phủ nước này phải tạm hoãn cũng như cấm khán giả đến sân một số trận đấu vì lo ngại lây lan trong môi trường khán giả. Giờ đây, khi Serie A đã bị đình chỉ vô thời hạn, virus corona bắt đầu lây lan trong giới VĐV chuyên nghiệp.

Với bóng đá châu Âu, cột mốc đầu tiên là việc chủ tịch CLB Olympiakos - ông Evangelos Marinakis thông báo mình bị nhiễm vào ngày 10-3. Trước đó không lâu, ông Marinakis từng dự khán trận Arsenal - Olympiakos, thậm chí còn gặp gỡ nhiều thành viên của đối thủ. 

Và đến ngày 12-3, HLV Mikel Arteta của Arsenal cũng có kết quả dương tính với COVID-19. Tiếp đó, tiền vệ Callum Hudson-Odoi của Chelsea trở thành cầu thủ đầu tiên của Giải ngoại hạng Anh (Premier League) dính virus.

Còn ở Ý, ca nhiễm đầu tiên trong giới cầu thủ Serie A là trung vệ Daniele Rugani của Juventus - người vẫn tập luyện suốt thời gian qua cùng các trụ cột của đội. Real Madrid tuy chưa có ai nhiễm virus nhưng thông tin đội bóng rổ cùng thành phố (sử dụng chung trung tâm huấn luyện) có một cầu thủ nhiễm virus cũng khiến toàn bộ đội Real Madrid phải bị cách ly.

Nguy cơ lây lan trong cộng đồng cầu thủ còn cao hơn so với những môi trường thông thường vì sự chung đụng trên sân bóng, phòng sinh hoạt chung... Dễ hiểu khi thế giới bóng đá hoàn toàn hoảng loạn trước thông tin có những VĐV chuyên nghiệp bị dính virus. 

Chặng đầu tiên của hệ thống Giải đua xe F1 trong năm 2020 - Úc Grand Prix thậm chí bị hủy bỏ sau khi đội đua McLaren có thành viên nhiễm virus.

Phương án nào cho các giải đấu?

Hầu hết ban tổ chức các giải đấu lớn đều đã phải hành động trước đại dịch. Và những bài toán khó giờ đây đang chờ đợi họ. Sẽ giải quyết hàng loạt lịch thi đấu tồn đọng trước mắt như thế nào?

Serie A (Ý) tạm hoãn vô thời hạn, La Liga (Tây Ban Nha) cũng hoãn ít nhất 2 vòng. Champions League, Europa League và hàng loạt giải đấu khác cũng đang chờ quyết định tạm hoãn. Giả sử tình hình dịch COVID-19 có dần cải thiện trong tháng 4 để các sự kiện thể thao trở lại hoạt động bình thường, lịch thi đấu của họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Mùa giải năm nay của các đội bóng châu Âu được lên lịch kết thúc vào tuần thứ 3 của tháng 5, riêng trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ngày 31-5. Và đến ngày 12-6, VCK Euro 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Như vậy chỉ có một khoảng thời gian chưa đầy 3 tuần giữa mùa giải của các CLB và Euro 2020 để sắp xếp lịch đá bù, chắc chắn là không đủ để các cầu thủ nghỉ ngơi.

Và nếu các giải đấu còn phải tạm hoãn lâu hơn, sẽ không thể có chuyện vừa tiến hành giải ngay sau đó, vừa cho Euro khai mạc đúng thời điểm. LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ các quốc gia cùng các giải vô địch quốc gia châu Âu giờ đây phải thống nhất với nhau về việc họ phải "hi sinh" những gì cho thời gian tới.

Báo chí châu Âu cho biết LĐBĐ Đức đã đưa ra phương án ngừng mùa giải này. Theo đó, các vòng đấu còn lại của Bundesliga sẽ bị hủy bỏ và chức vô địch mùa giải này sẽ để trống, đồng thời không có đội nào rớt hạng. Bù lại, ban tổ chức giải sẽ giữ nguyên thành tích hiện tại để chọn ra 4 đội dự Champions League và mùa giải 2020-2021 cũng sẽ có 22 đội sau khi đón các đội lên hạng.

Đó chắc chắn là một phương án vấp phải nhiều chỉ trích từ hàng loạt đội bóng - điển hình như CLB Bayern Munich (đang giữ ngôi đầu bảng nhưng sẽ không thể đoạt chức vô địch) hoặc các CLB đang nằm ngoài top 4. Dù vậy, rất có thể phương án "nhẫn tâm" đó lại là phương án khả dĩ nhất trong thời gian tới.

Hoãn Premier League, Champions League và Europa League

Tối 13-3, Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) đã chính thức thông báo hoãn các trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) ít nhất đến ngày 4-4 để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Không chỉ các trận đấu ở Premier League bị hoãn, các trận đấu ở giải nữ Super League cũng sẽ tạm ngưng ít nhất đến ngày 4-4. Trước đó không lâu, phía UEFA cũng thông báo tạm hoãn các trận đấu ở lượt về vòng 16 đội Champions League diễn ra trong tuần tới. 4 trận đấu này gồm Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid, Bayern Munich - Chelsea, Barcelona - Napoli, diễn ra trong hai ngày 17 và 18-3.

Cùng chịu chung số phận bị hoãn là lượt về vòng 16 đội Europa League với các cặp đấu: Manchester United - Lask Linz, Leverkusen - Rangers, Wolverhampton - Olympiakos. Hiện tại do diễn biến dịch bệnh khá phức tạp nên UEFA vẫn chưa xác định lịch đá lại.

Các sự kiện thể thao lớn bị ảnh hưởng

Serie A: tạm hoãn vô thời hạn

La Liga: hoãn 2 tuần

Ligue 1: cấm khán giả

Bundesliga: cấm khán giả nhiều trận

Champions League, Europa League: hoãn

Euro 2020: chờ quyết định ngày 17-3

Giải đua xe F1 - Úc Grand Prix: hủy

Giải đua xe F1 - Bahrain

Grand Prix: hoãn

Giải bóng rổ nhà nghề

Mỹ (NBA): hoãn vô thời hạn

Thêm nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19 Thêm nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19

TTO - Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục khiến giới bóng đá châu Âu phải lo lắng khi có thêm nhiều cầu thủ được báo cáo nhiễm bệnh.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên