09/05/2012 07:01 GMT+7

Thầy và trò đấu trí

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Hai thầy trò người Argentina là HLV Marcelo Bielsa (Athletic Bilbao) và HLV Diego Simeone (Atletico Madrid) sẽ so tài để tranh chức vô địch Europa League trên sân National Arena (Bucharest, Romania) rạng sáng 10-5 (THTT lúc 1g45 trên kênh K+1).

TT - Hai thầy trò người Argentina là HLV Marcelo Bielsa (Athletic Bilbao) và HLV Diego Simeone (Atletico Madrid) sẽ so tài để tranh chức vô địch Europa League trên sân National Arena (Bucharest, Romania) rạng sáng 10-5 (THTT lúc 1g45 trên kênh K+1).

Trận chung kết Europa League mùa này là cuộc “nội chiến Tây Ban Nha” giữa Athletic Bilbao với Atletico Madrid. Và hai vị “đại tướng” quyết định cho cuộc chiến này đều xuất thân từ xứ sở tango là HLV Marcelo Bielsa và Diego Simeone. Càng thú vị hơn nếu biết rằng nhà cầm quân 42 tuổi Simeone từng một thời là học trò cưng của ông Bielsa ở đội tuyển Argentina.

Trọng tài Wolfgang Stark điều khiển trận chung kết

Trọng tài người Đức Wolfgang Stark sẽ điều khiển trận chung kết giữa Athletic Bilbao và Atletico Madrid. Ông Stark, 42 tuổi, bắt đầu cầm còi ở các trận đấu quốc tế từ năm 1999. Tính đến nay, ông đã điều khiển 89 trận tại các giải đấu do Liên đoàn Bóng đá châu Âu tổ chức. Ông là một trong 12 trọng tài được chọn điều khiển các trận đấu tại VCK Euro 2012.

Từ năm 1998-2002, khi ông Bielsa là HLV trưởng tuyển Argentina, Simeone là tiền vệ phòng ngự không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của ông. Mối quan hệ của họ trong thời gian này rất tốt và ông Bielsa đã tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng tuyển Argentina cho Simeone. Còn Simeone đã học được rất nhiều kiến thức và mưu lược từ HLV Bielsa. Nhờ vậy sau khi giã từ sân cỏ, Simeone đã quyết định theo đuổi con đường HLV vào năm 2006 và gặt hái khá nhiều thành công.

Tuy nhiên, rạng sáng mai ông Bielsa và Simeone sẽ tạm gác câu chuyện riêng để dồn hết trí lực giúp đội nhà chiến thắng trong trận chung kết Europa League. Trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters trước trận đấu, HLV Simeone nói: “Tôi sẽ gặp lại giáo sư Marcelo trong một trận đấu thật đặc biệt. Đó là trận chung kết tuyệt vời giữa những người bạn và mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng”.

Xét về mặt kinh nghiệm, ông Bielsa tất nhiên vượt trội với 22 năm cầm quân từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn như đội tuyển Argentina, Chile, Newell’s Old Boys, Espanyol... Trong khi Simeone mới sáu năm theo nghề HLV và chỉ vừa chuyển đến dẫn dắt Atletico Madrid khoảng năm tháng. Nhưng nếu xét về lực lượng, Simeone lại nắm trong tay nhiều cầu thủ tốt hơn so với ông Bielsa. Vì vậy ở cuộc đấu trí này sẽ khó đoán ai sẽ giành chiến thắng.

Athletic Bilbao đang trình diễn thứ bóng đá tấn công rực lửa với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách kỹ thuật của bóng đá Latin, kèm theo sự mạnh mẽ và hiệu quả của bóng đá châu Âu. Nhận xét về lối chơi của Athletic Bilbao, ngay cựu HLV Barcelona là Pep Guardiola cũng phải ngưỡng mộ: “Phong cách thi đấu của họ thật không thể tin nổi. Những trận đấu của đội luôn rất đẹp mắt và mang đến những món quà tuyệt vời cho người hâm mộ”.

Trong lịch sử, Athletic Bilbao chưa bao giờ đăng quang ở đấu trường châu Âu. Nhưng mùa này họ đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi đánh bại hàng loạt tên tuổi lớn như Manchester United, Schalke 04, Sporting Lisbon để vào đến chung kết. Đáng nói ở mọi trận đấu, Bilbao luôn có tỉ lệ kiểm soát bóng áp đảo so với các đối thủ với chủ trương “lấy công bù thủ”. Điều này giúp Bilbao ghi bàn ở tất cả các trận ở Europa League mùa này với ngòi nổ lợi hại nhất là tiền đạo Fernando Llorente ghi 29 bàn trong 45 trận.

Atletico Madrid từng đăng quang Europa League cách đây hai năm và đang hướng đến danh hiệu thứ hai trong lịch sử. Con đường đến trận chung kết của Atletico Madrid cũng ấn tượng với 11 trận thắng liên tiếp, từng vượt qua nhiều đối thủ khó chịu như Lazio, Udinese, Hanover 96, Valencia... Mũi nhọn nguy hiểm nhất của họ là tiền đạo Colombia Radamel Falcao với 33 bàn trong 46 trận ở mùa này. Và chân sút 26 tuổi này đang dẫn đầu danh sách “vua phá lưới” ở Europa League với 10 bàn trong 14 trận.

QUỐC THẮNG

Cá cược trận chung kết

Thị trường cá cược châu Á ra kèo đồng banh. Trong khi đó, Hãng cá cược William Hill (Anh) đưa ra tỉ lệ 6/4 (đặt 4 ăn 6) nếu Atletico Madrid thắng, 2/1 (đặt 1 ăn 2) nếu Athletic Bilbao thắng và 2/1 (đặt 1 ăn 2) nếu hai đội hòa (tính trong 90 phút).

William Hill đánh giá rất cao khả năng tiền đạo Falcao ghi bàn mở tỉ số trong trận chung kết khi đưa ra tỉ lệ 5/1 (đặt 1 chỉ ăn 5 nếu Falcao ghi bàn đầu tiên). Về phía Athletic Bilbao, tiền đạo Fernando Llorente được đánh giá cao nhất với tỉ lệ 11/2 (đặt 2 ăn 11 nếu Llorente ghi bàn đầu tiên trong trận chung kết).

N.KHUÊ

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên