16/09/2019 14:41 GMT+7

Thanh niên nhảy lầu ở Nghĩa Đô đã chết, nghi giết 2 cô gái do mâu thuẫn tình cảm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Nghi phạm sát hại 2 nữ sinh ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 16-9 đã tử vong tại bệnh viện sau khi được đưa vào cấp cứu vì nhảy lầu tự tử. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được nhận định là do mâu thuẫn tình cảm.

Thanh niên nhảy lầu ở Nghĩa Đô đã chết, nghi giết 2 cô gái do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 1.

Xe cứu thương rời khỏi hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: CHÍ TUỆ

Chiều 16-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ nghi án 2 nữ sinh viên bị nam thanh niên sát hại, xảy ra tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô vào sáng 16-9.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định các nạn nhân là Sùng Thị M. L. (19 tuổi, quê ở tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (19 tuổi, quê ở Hải Dương), đang học tại trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội.

Còn nam thanh niên nghi sát hại 2 nữ sinh là Giàng A Dông (23 tuổi, ở Điện Biên).

Theo điều tra ban đầu, Giàng A Dông có quen biết với L.. Sáng cùng ngày, Dông đến phòng trọ của nữ sinh này ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô.

Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị L. tử vong.

Sau đó, Dông tiếp tục đâm chị X. (ở cùng phòng với chị L.) và chị X. cũng tử vong ngay sau đó. 

Sau khi gây án, Dông cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã đuổi theo truy sát 3 nữ sinh còn lại trong phòng nhưng cả 3 đã kịp bỏ chạy thoát thân.

Sau cùng, Dông lên tầng 5 xuống nhảy xuống đất tự tử và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. 

Trưa 16-9, Bệnh viện E cho biết nam thanh niên này được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu, rất nguy kịch. Các bác sĩ đã khẩn trương dùng mọi biện pháp cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nam thanh niên này đã tử vong.

Theo lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nguyên nhân vụ việc ban đầu được nhận định là mâu thuẫn tình cảm.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin trước đó, khoảng 6h30 sáng 16-9 tại ngõ 30 phố Nghĩa Đô, người dân phát hiện một nam thanh niên nhảy từ trên tầng cao của một nhà dân trong ngõ xuống đất và bị thương nặng.

Mọi người tới kiểm tra thì thấy thanh niên này bị thương ở bụng, chảy nhiều máu nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương và gọi xe cấp cứu. Sau đó, người dân đã tới kiểm tra ngôi nhà nam thanh niên này nhảy xuống đất thì phát hiện 2 cô gái trẻ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nam thanh niên nhảy lầu từ ngôi nhà bên trong có 2 cô gái đã chết Nam thanh niên nhảy lầu từ ngôi nhà bên trong có 2 cô gái đã chết

TTO - Thấy nam thanh niên nhảy từ tầng cao xuống đất tự tử, người dân nhanh chóng lại kiểm tra nạn nhân và kiểm tra bên trong nhà người này thì phát hiện 2 cô gái tử vong cùng nhiều vết thương trên người.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên