11/07/2012 19:38 GMT+7

Thành Ngưng, Bùi Thị Xuân phá KLQG

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO - Ngày thi đấu thứ hai của Giải điền kinh quốc tế TP.HCM - Việt Nam mở rộng 2012 diễn ra trên sân Thống Nhất đã có kết quả khá thành công với các VĐV chủ nhà khi có đến 2 kỷ lục quốc gia (KLQG) bị phá.

TTO - Ngày thi đấu thứ hai của Giải điền kinh quốc tế TP.HCM - Việt Nam mở rộng 2012 diễn ra trên sân Thống Nhất đã có kết quả khá thành công với các VĐV chủ nhà khi có đến 2 kỷ lục quốc gia (KLQG) bị phá.

Ngay nội dung thi đấu đầu tiên trong ngày là đi bộ 10.000m bắt đầu lúc 6g30, VĐV Nguyễn Thành Ngưng của Đà Nẵng đã giành chiếc HCV với thành tích 44 phút 22,08 giây, bỏ xa người về thứ hai Nguyễn Văn Tư (Nghệ An) đến 2 phút 19,24 giây.

Thành tích này của Thành Ngưng đã vượt KLQG do chính anh thiết lập tháng 8-2011 gần 1 phút (kỷ lục cũ là 45 phút 17,51 giây).

Đây là kết quả quá ấn tượng đối với VĐV 20 tuổi Thành Ngưng, em ruột của nữ VĐV đi bộ được dự Olympic 2012 Nguyễn Thị Thanh Phúc.

Ở nội dung ném lao nữ, VĐV Bùi Thị Xuân của Quân Đội đã xuất sắc giành HCV với thành tích 49,8m. VĐV 23 tuổi này đã ném xa hơn VĐV đoạt HCB người Thái Lan Saowalak Pettong đến 3,1m và phá vỡ kỷ lục quốc gia tồn tại gần 2 năm qua của Cà Thị Phỏng (48,86m).

Trong khi đó, Trương Thanh Hằng vẫn không có đối thủ trên đường chạy 800m trong khu vực châu Á. Dù không cần tung hết sức nhưng Thanh Hằng vẫn ung dung về đích trước tiên với thành tích 2 phút 5,35 giây và “dắt” theo đồng đội Đỗ Thị Thảo ở vị trí thứ hai.

Thành tích của Thanh Hằng bỏ xa VĐV về thứ ba người Indonesia Budiarti Rini đến hơn 7 giây. Rini là đương kim kỷ lục gia SEA Games ở nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật.

Ngoài ra, chủ nhà VN còn đoạt HCV ở các nội dung: nhảy xa nam (Nguyễn Văn Hùng - 7,46m), chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nam (Nguyễn Văn Lý - 9 phút 13,04 giây), chạy 5.000m nam (Nguyễn Văn Lai - 14 phút 57,77 giây)…

Trong khi đó, VĐV nước ngoài gây ấn tượng nhất là Erawati Dedeh (Indonesia). Dedeh gây bất ngờ khi không chỉ giành HCV ở nội dung chạy 100m vượt rào nữ (13,46 giây) mà còn vượt qua niềm hi vọng lớn nhất của chủ nhà là tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thúy ở nội dung 200m để giành HCV thứ hai với thành tích 24,60 giây.

Sáng 12-7, giải tiếp tục buổi thi đấu cuối cùng với các nội dung hấp dẫn như: nhảy sào, nhảy cao, chạy 400m vượt rào nữ, chạy 1.500m nữ, chạy tiếp sức 4x100m, 4x400m, 4x800m...

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên