11/08/2020 13:12 GMT+7

Thanh Hóa có bí thư Huyện ủy trẻ nhất tỉnh, nữ 39 tuổi người dân tộc Thái

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Bà Hà Thị Hương, 39 tuổi, dân tộc Thái, vừa nhậm chức bí thư Huyện ủy huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) sáng nay 11-8. Đây là bí thư Huyện ủy trẻ nhất tỉnh Thanh Hóa của nhiệm kỳ 2020-2025, được Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ định.

Thanh Hóa có bí thư Huyện ủy trẻ nhất tỉnh, nữ 39 tuổi người dân tộc Thái - Ảnh 1.

Ông Đỗ Trọng Hưng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - trao quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bà Hà Thị Hương giữ chức bí thư Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 11-8 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 11-8, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa - đã trao quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định bà Hà Thị Hương thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy Quan Sơn, thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Huyện ủy Quan Sơn, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức bí thư Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho bà Hà Thị Hương, ông Đỗ Trọng Hưng khẳng định, điều động, luân chuyển cán bộ là một trong những khâu đột phá của công tác cán bộ, được thực hiện thường xuyên trong nhiều năm qua và đã thu được những kết quả tích cực trong thực tiễn. Nhiều cán bộ được luân chuyển, điều động đã nỗ lực rèn luyện bản thân trong môi trường, cương vị công tác mới, có bước trưởng thành. 

Bà Hà Thị Hương là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, trưởng thành trong nhiều môi trường khác nhau, đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu của Ban thường vụ Tỉnh ủy trong việc lựa chọn, bổ nhiệm cương vị lãnh đạo chủ chốt ở địa phương.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đề nghị ở cương vị công tác mới, bà Hà Thị Hương tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cầu thị, khiêm tốn, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa chung sức, đồng lòng, nỗ lực đưa huyện Quan Hóa phát triển, phấn đấu đến năm 2025 ra khỏi huyện 30a (các huyện nghèo của cả nước), đến năm 2030 trở thành huyện khá.

Được biết, bà Hà Thị Hương sinh năm 1981, dân tộc Thái, quê ở huyện Quan Sơn. Bà Hương tốt nghiệp ĐH Luật, cao cấp lý luận chính trị; từng giữ các chức vụ bí thư Huyện đoàn Quan Sơn, phó chủ tịch thường trực HĐND huyện Quan Sơn, phó bí thư thường trực Huyện ủy Quan Sơn.

Trước đó, ngày 31-5, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có quyết định điều động, chỉ định anh Lê Văn Trung - bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức bí thư Huyện ủy huyện miền núi Cẩm Thủy.

Quận 10 có chủ tịch quận trẻ nhất TP.HCM Quận 10 có chủ tịch quận trẻ nhất TP.HCM

TTO - Ông Vũ Anh Khoa, 37 tuổi, quyền chủ tịch UBND quận 10, đã nhận nhiệm vụ chủ tịch UBND quận 10, trở thành chủ tịch quận trẻ nhất TP.HCM.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên