28/06/2018 03:10 GMT+7

Thắng nhẹ Serbia, Brazil đụng Mexico ở vòng 16 đội

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Đá bại Serbia 2-0 ở lượt trận cuối cùng bảng E, tuyển Brazil đoạt vé vào vòng 16 đội với ngôi nhất bảng. Đối thủ của Brazil ở vòng tiếp theo sẽ là Mexico.

Clip Serbia 0-2 Brazil - Nguồn: VTV

Trận này, Brazil nhập cuộc tốt, chơi áp đảo và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn. Trong thế trận như vậy, Serbia chỉ đứng vững được hơn nửa giờ thi đấu. 

Phút 36, Coutinho dẫn bóng ở giữa sân, anh đi thêm vài nhịp vào giữa rồi chuyền dài vào vòng cấm cho Paulinho băng xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Serbia, mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng, Brazil chơi chùng xuống và để Serbia chơi lấn lướt. Sau vài tình huống thoát thua, Brazil đã tung đòn kết liễu Serbia. 

Phút 68, từ quả phạt góc bên cánh trái của Neymar, Thiago Silva trong tư thế không người kèm bật cao đánh đầu hạ thủ môn Stojkovic từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Brazil.

Sau bàn thắng này, tuyển Brazil lấy lại thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các chân sút của tuyển Brazil đã không thể tìm được bàn thắng thứ ba.

Đá bại Serbia 2-0, Brazil chiếm ngôi đầu bảng E và sẽ đụng độ Mexico ở vòng 16 đội. Ở trận đấu còn lại, Thụy Sỹ hòa Costa Rica 2-2 giành vị trí nhì bảng, gặp Thụy Điển tại vòng sau.

Thắng nhẹ Serbia, Brazil đụng Mexico ở vòng 16 đội - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Thắng Serbia 2-0, Brazil giành ngôi đầu bảng E Thắng Serbia 2-0, Brazil giành ngôi đầu bảng E

TTO - Hai bàn thắng của Paulinho và Thiago Silva ở mỗi hiệp đấu giúp Brazil thắng Serbia 2-0 giành ngôi nhất bảng E và họ sẽ gặp Mexico ở vòng đấu loại trực tiếp. Thụy Sĩ dù bị Costa Rica cầm hòa 2-2 nhưng vẫn đi tiếp và sẽ gặp Thụy Điển ở vòng sau.

Thắng nhẹ Serbia, Brazil đụng Mexico ở vòng 16 đội - Ảnh 4.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng bàn thắng vào lưới Serbia - Ảnh:: REUTERS

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên