01/10/2020 16:49 GMT+7

Thắng CLB TP.HCM 5-2, HAGL vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch

TTO
TTO

TTO - Chiều 1-10, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đánh bại CLB TP.HCM 5-2 ở vòng 13 V-League 2020. Với kết quả này, HAGL kết thúc giai đoạn 1 với vị trí thứ 7, qua đó giành quyền vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch.

Thắng CLB TP.HCM 5-2, HAGL vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới CLB TP.HCM - Ảnh: ANH KHOA

Video những diễn biến đáng chú ý trận CLB HAGL thắng CLB TP.HCM - Nguồn: NEXT MEDIA

CLB TP.HCM nhập cuộc chủ động hơn. Tuy nhiên, lối chơi phụ thuộc vào những quả tạt lại không mang đến hiệu quả khi hầu hết đều là những đường chuyền hỏng.

Trong khi đó, HAGL lại tỏ ra sắc bén với những đợt phản công nhờ vào tốc độ cũng như sự khéo léo của Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy. 

Nhờ đó mà chưa đầy 20 phút, đội chủ nhà đã có liên tiếp 2 bàn thắng. Quả đá phạt góc bên cánh phải của HAGL ở phút 14 bị cản phá, nhưng trái bóng lại đến được vị trí của Văn Toàn ngoài vòng cấm. 

Tiền đạo mang áo số 9 xử lý vài nhịp rồi tung ra đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ của CLB TP.HCM. Bóng đến chân Kelly và trong thế đối mặt, anh đã hạ gục thủ thành Bùi Tiến Dũng. 3 phút sau, đích thân Văn Toàn nâng tỉ số lên 2-0. Lần này, Xuân Trường là người có đường chuyền đầy tinh tế để Văn Toàn tung cú vô lê chuẩn xác để ghi bàn. 

Thắng CLB TP.HCM 5-2, HAGL vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch - Ảnh 3.

Một pha tranh chấp trong trận HAGL gặp CLB TP.HCM - Ảnh: ANH KHOA

Việc bị thủng lưới quá nhanh khiến CLB TP.HCM có vẻ mất phương hướng. Họ không thể tấn công mạch lạc và phòng ngự mắc sai lầm liên tục. Bàn thắng thứ 3 của HAGL trong hiệp 1 đến như một hệ quả tất yếu. Walsh tận dụng pha phá bóng hụt của hậu vệ CLB TP.HCM để thoát xuống. 

Đối mặt với Tiến Dũng, anh có pha xử lý tỉnh táo để hạ gục thủ thành này. Về cuối hiệp 1, CLB TP.HCM tìm được bàn rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền nhờ công của Phi Sơn. Kịch bản tương tự được kéo sang hiệp 2. HAGL tiếp tục cho thấy sự hiệu quả của mình. 

Từ quả đá phạt bên cánh trái ở phút 53, Xuân Trường có đường chuyền dọn cỗ để Damir Memovic ập vào đệm bóng dễ dàng nâng tỉ số lên 4-1. Đến phút 64, HAGL có thêm bàn thắng. Từ tình huống phản công bên cánh trái, Hồng Duy tạt bóng chính xác mở ra cơ hội cho Văn Thanh. 

Cú sửa bóng tinh tế của Văn Thanh khiến Bùi Tiến Dũng phải nhận thêm một bàn thua. Về cuối trận, CLB TP.HCM tìm được bàn thắng thứ 2 do công của Văn Thuận. Thắng trận này, HAGL kết thúc giai đoạn 1 V-League với vị trí thứ 7 (20 điểm). Họ chính thức giành quyền vào nhóm 8 đội tranh chức vô địch. 

Trong khi đó, CLB TP.HCM cùng có 20 điểm nhưng đứng ở vị trí thứ 5 nhờ hơn về hiệu số.

Tân HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai: ‘Tôi hào hứng đối mặt với thách thức’ Tân HLV trưởng Hoàng Anh Gia Lai: ‘Tôi hào hứng đối mặt với thách thức’

TTO- Đó là phát biểu của tân HLV trưởng đội Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Đàn trước buổi tập của CLB vào chiều 29-9 trên sân Pleiku, chuẩn bị cho trận cuối cùng ở giai đoạn 1 V-League 2020.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên