24/08/2019 21:56 GMT+7

Thắng 2-0 từ sút xa, CLB Sài Gòn đẩy Thanh Hóa xuống vị trí nguy hiểm

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tối 24-8, chủ nhà Sài Gòn đã thắng Thanh Hóa 2-0 bằng hai cú sút xa ở vòng 22 V-League 2019, diễn ra trên sân Thống Nhất. Trận thắng này giúp CLB Sài Gòn tạm vươn lên nhóm trên và đẩy Thanh Hóa xuống khu vực cận kề rớt hạng.

Thắng 2-0 từ sút xa, CLB Sài Gòn đẩy Thanh Hóa xuống vị trí nguy hiểm - Ảnh 1.

Xuân Toàn nhảy lên ăn mừng bàn thắng 2-0 - Ảnh: N.K

Ngay tình huống tấn công đầu tiên ở phút thứ hai của trận đấu, CLB Sài Gòn đã có bàn thắng mở tỉ số cực kỳ đẹp mắt từ cú sút xa từ khoảng 30m của Nguyễn Văn Ngọ. Tỉ số còn suýt được nâng lên ở phút 14 nếu như Đình Bảo dứt điểm tốt hơn trong pha đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Việc chỉ có thể tung ra 1 ngoại binh duy nhất trong trận đấu này do hai ngoại binh còn lại bị chấn thương đã khiến Thanh Hóa hầu như không thể lên bóng nổi trong hiệp một. Tuy nhiên, đội khách đã chơi tốt hơn trong hiệp hai với nhiều pha tấn công sắc nét. 

Thắng 2-0 từ sút xa, CLB Sài Gòn đẩy Thanh Hóa xuống vị trí nguy hiểm - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Ngọ (thứ hai từ trái sang) ăn mừng bàn thắng mở tỉ số - Ảnh: N.K

Dù vậy, các chân sút Thanh Hóa đều không thể tận dụng cơ hội tốt những cơ hội có được. Rõ nhất là ở phút 63, hết Lê Văn Đại rồi Hoàng Đình Tùng đều không thể thắng được thủ môn Phạm Văn Phong và cột dọc trong hai pha dứt điểm liên tiếp.

Không thể ghi bàn, Thanh Hóa lại thủng lưới ở phút 90+1 khi Xuân Toàn sút xa đẹp mắt từ ngoài vòng cấm làm bó tay thủ môn Tô Vĩnh Lợi, ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Sài Gòn.

Thắng 2-0 từ sút xa, CLB Sài Gòn đẩy Thanh Hóa xuống vị trí nguy hiểm - Ảnh 3.

Hoàng Đình Tùng (trái) đã bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số 1-1 ở phút 63 - Ảnh: N.K

Chiến thắng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng đã giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 22 trận. Trong khi đó, Thanh Hóa tụt xuống vị trí 12/14 đội với 25 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp sau là Hoàng Anh Gia Lai vốn chưa thi đấu ở vòng 22.

Thắng 2-0 từ sút xa, CLB Sài Gòn đẩy Thanh Hóa xuống vị trí nguy hiểm - Ảnh 4.

HLV Mai Xuân Hợp phản ứng trọng tài biên trong một tình huống - Ảnh: N.K

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp không khỏi tiếc rẻ cho CLB Thanh Hóa. Anh nói: "Thanh Hóa tiếc là có cơ hội ghi bàn nhưng không giải quyết được. Sài Gòn có bàn thắng sớm rất đẹp mắt cộng thêm may mắn. Nếu Thanh Hóa có may mắn với pha dứt điểm của Hoàng Đình Tùng thì cục diện trận đấu có thể thay đổi".

Nói về khả năng trụ hạng của đội nhà, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ: "Chặng đường còn lại 4 trận nữa. Thanh Hóa có trụ hạng được hay không thì phải đợi khi V-League 2019 hạ màn thì mới có câu trả lời. Thanh Hóa hiện gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu thi đấu tốt như ở trận đấu với Sài Gòn thì chẳng có gọi gì khó khăn với toàn đội". 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên