16/12/2018 21:53 GMT+7

Thần đồng bóng bàn Nhật Bản hạ đo ván sao Trung Quốc ở Grand Finals

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trung Quốc - quốc gia thống thị tuyệt đối môn bóng bàn đã phải nhận một cú sốc lớn ở ITTF World Tour Grand Finals, giải đấu danh giá khép lại năm 2018.

Thần đồng bóng bàn Nhật Bản hạ đo ván sao Trung Quốc ở Grand Finals - Ảnh 1.

Hayata (trái) và Ito vui mừng sau chiến thắng ở trận chung kết đôi nữ. Ảnh: AFP

Và những người đã hạ bệ các tay vợt Trung Quốc không ai khác hơn ngoài Nhật Bản, đối thủ đáng gờm thách thức sự thống trị của họ ở môn banh nhựa.

Trong hệ thống các giải đấu bóng bàn của ITTF World Tour, Grand Finals là sân chơi danh giá nhất, mang tính "chung kết" của năm. Số tiền thưởng của giải cũng lên đến 1 triệu USD - gấp 4, 5 lần so với những giải đấu danh giá khác nên hiển nhiên, các tay vợt bóng bàn hùng mạnh nhất đều đổ bộ đến Grand Finals. 

Giải có cả thảy 5 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Nội dung đơn nữ hoàn toàn nằm trong sự thống trị của Trung Quốc, khi cả 4 tay vợt lọt vào bán kết đều là người Trung Quốc và rồi Chen Meng - tay vợt xếp hạng 4 thế giới giành HCV.

Thần đồng bóng bàn Nhật Bản hạ đo ván sao Trung Quốc ở Grand Finals - Ảnh 2.

Harimoto tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc ở tuổi 15. Ảnh: AFP

Ở nội dung đôi nam, Hàn Quốc tiếp tục chứng tỏ sở trường khi đôi Jang Woo Jin - Lim Jong Hoon lên ngôi vô địch. Còn chức vô địch đôi nam nữ thuộc về đôi Wong Chun Ting - Doo Hoi Kem của Hong Kong.

Đến buổi tối ngày 16-12, Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế ở Grand Finals khi có đại diện lọt vào 2 trận chung kết đơn nam và đôi nữ, nhưng rồi họ lần lượt phải nhận thất bại cay đắng trước các tay vợt Nhật Bản.

Trận chung kết đơn nam diễn ra giữa Lin Gaoyuan - tay vợt hạng 4 thế giới người Trung Quốc và Tomokazu Harimoto - thần đồng 15 tuổi của Nhật. Thắng dễ 11-4 ở ván đầu tiên, Harimoto thua lại 13-15 ở ván thứ 2 và rồi thắng liền 3 ván sau đó với cùng tỷ số 11-9 để giành chiến thắng chung cuộc 4-1.

Thần đồng bóng bàn Nhật Bản hạ đo ván sao Trung Quốc ở Grand Finals - Ảnh 3.

Đôi nữ của Trung Quốc (áo hồng) thua tâm phục khẩu phục trước các tay vợt Nhật. Ảnh: AFP

Ở nội dung đôi nữ sau đó, bộ đôi 18 tuổi Hina Hayata - Mima Ito của Nhật cũng xuất sắc đánh bại đôi Chen Xingtong - Sun Yingsha của Trung Quốc với tỷ số 3-0 (11-9, 13-11, 12-10). 2 kết quả bất ngờ này giúp Nhật Bản vượt mặt Trung Quốc trở thành đội có thành tích tốt nhất ở Grand Finals với 2 HCV và 3 HCĐ, trong khi Trung Quốc chỉ có 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ.

Từ năm 2014 cho đến nay, đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị lép vế ở một giải Grand Finals. Liên tục trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, bóng bàn Trung Quốc đều giành được 3/5 HCV ở giải bóng bàn danh giá này. Xuyên suốt lịch sử Grand Finals từ ngày ra đời vào năm 1996, đây cũng mới là lần thứ 3 Trung Quốc mất vị thế thống trị ở giải đấu này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên