05/04/2019 10:04 GMT+7

Thái Lan mời HLV người Nhật dẫn dắt đội tuyển

H.D.
H.D.

TTO - Thông tin nói trên được nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siamsport đăng tải ngày 4-4.

Thái Lan mời HLV người Nhật dẫn dắt đội tuyển - Ảnh 1.

Ông Somyot Poompanmoung (giữa) - Ảnh: Siamsport

Cụ thể, Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) thông qua mối liên hệ với LĐBĐ Nhật Bản (JFA) để giới thiệu một HLV người Nhật Bản dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Nếu kế hoạch mời HLV người Nhật Bản thành công, Thái Lan sẽ có HLV ngoại thứ 14, đồng thời là HLV người Nhật đầu tiên trong lịch sử.

Hiện tuyển quốc gia Thái Lan đang được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai, sau khi HLV trưởng Milovan Rajevac (Serbia) bị sa thải hồi Asian Cup 2019.

Theo truyền thông Thái Lan, có hai nguyên nhân khiến FAT quyết định mời HLV người Nhật dẫn dắt đội tuyển. Đầu tiên là do FAT thất bại trong việc tìm kiếm một HLV đến từ châu Âu cho đội tuyển Thái Lan.

Phát biểu trên báo Siamsport, chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung thừa nhận: "Thời gian qua, FAT đã liên hệ với khá nhiều ứng viên có quốc tịch Đức, Hà Lan, Croatia hoặc Anh. Nhưng họ đều đã từ chối trở thành người dẫn dắt tuyển Thái Lan".

Nguyên nhân thứ 2 là do bóng đá Thái Lan cũng như Nhật Bản có mối quan hệ rất mật thiết, lối chơi của các cầu thủ Thái Lan và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng. Vì vậy, các HLV đến từ Nhật Bản sẽ dễ thành công hơn so với các HLV đến từ những nền bóng đá khác.

HLV tuyển U23 Thái Lan HLV tuyển U23 Thái Lan 'xin lỗi và hứa sẽ...rút kinh nghiệm"

TTO - Về đến Thái Lan sau trận thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020, HLV tuyển U23 Thái Lan Alexandre Gama đã xin lỗi người hâm mộ và hứa sẽ rút kinh nghiệm để tiến bộ.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên