08/01/2019 14:16 GMT+7

Thái Lan mạo hiểm với 'người đóng thế' Sirisak

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) đã chơi một canh bạc mạo hiểm khi sa thải HLV Milovan Rajevac ngay sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ ở trận mở màn Asian Cup tối 6-1 và bổ nhiệm trợ lý Sirisak Yodyardthai thay thế.

Thái Lan mạo hiểm với người đóng thế Sirisak - Ảnh 1.

Trợ lý Sirisak Yodyardthai gánh vác trọng trách dẫn dắt Thái Lan ở các trận đấu tiếp theo của Asian Cup - Ảnh: FOX SPORTS

Quyết định sa thải ông Rajevac được một số cựu tuyển thủ Thái Lan lẫn báo chí nước này tán thành và cho rằng đó là điều phải xảy ra. 

Tuy nhiên, xét ở một chừng mực nào đó, sa thải ông Rajevac là quyết định tương đối vội vàng. Ở trận thua Ấn Độ, hầu hết các cầu thủ Thái Lan đều có tinh thần và phong độ không tốt. Vì vậy, thật thiếu công bằng nếu chỉ đổ lỗi cho HLV Rajevac.

Thái Lan vẫn chưa bị loại khỏi Asian Cup khi vẫn còn 2 trận đấu trước mắt (gặp Bahrain và UAE) để vượt qua vòng bảng. Trong bối cảnh đó, sự ra đi của ông Rajevac khiến tuyển Thái Lan khó tránh khỏi sự xáo trộn ở các trận đấu tới. 

Để cắt giảm tối đa những xáo trộn đó, FAT quyết định bổ nhiệm trợ lý Sirisak (49 tuổi) làm HLV tạm quyền ở tuyển Thái Lan thay ông Rajevac. Sirisak là cánh tay đắc lực của ông Rajevac từ những ngày đầu HLV người Serbia dẫn dắt tuyển Thái Lan. Do đó, ông Sirisak là phương án phù hợp để tiếp nối công việc của HLV Rajevac.

Nhưng việc bổ nhiệm Sirisak lại chính là một canh bạc khác của FAT bởi ông không có sự nghiệp cầu thủ lẫn cầm quân nổi bật. Sirisak thậm chí phải treo giày khi mới 28 tuổi vì chấn thương. Sau đó, ông bắt đầu học huấn luyện và làm trợ lý cũng như HLV ở các đội trẻ của Thái Lan.

Thành công đáng kể nhất của ông Sirisak chính là việc giúp đội Thai Honda thăng hạng Thai League sau một thập kỷ vào năm 2016. Nhờ thành tích này, Sirisak được bầu chọn là HLV Thái Lan xuất sắc nhất năm. 

Nhưng đến tháng 4-2017, Sirisak lại bị CLB Thai Honda sa thải sau chuỗi trận tồi tệ tại Thai League. Có thể nói, kinh nghiệm cầm quân thực tế ở tuyển quốc gia lẫn một giải đấu lớn của Sirisak gần như là con số 0.

Phát biểu sau khi trở thành HLV tạm quyền tuyển Thái Lan, dù thừa nhận chưa bao giờ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn như lúc này nhưng ông Sirisak nói sẽ cố gắng giúp đội tuyển chơi tấn công đúng với kỳ vọng của các CĐV. 

Những CĐV Thái Lan lúc này chỉ còn biết đợi chờ vào sự ứng nghiệm của câu nói "thay tướng đổi vận" chứ thật khó để yêu cầu Sirisak lập tức đặt dấu ấn lên lối chơi tuyển Thái Lan. Vì vậy, đừng bất ngờ nếu Thái Lan không thể vượt qua vòng bảng.

Thái Lan từng khinh thường Ấn Độ

Cụ thể, 8 tháng trước, LĐBĐ Ấn Độ gửi thư ngỏ muốn được giao hữu với tuyển Thái Lan. Nhưng lúc đó FAT đã từ chối và quyết định chọn Trung Quốc (khi đó đang xếp thứ 73 trên bảng xếp hạng FIFA) làm đối thủ.

Theo giải thích của chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều rất háo hức được giao hữu với tuyển Thái Lan nhưng trong giai đoạn này thầy trò HLV Rajevac chỉ có thể đá 1 trận giao hữu. Và để tăng tính cọ xát với đối thủ mạnh hơn, FAT đã nhận lời đá giao hữu với Trung Quốc thay vì Ấn Độ.

Bóng đá Ấn Độ có gì "đặc biệt" mà thắng được Thái Lan? Bóng đá Ấn Độ có gì 'đặc biệt' mà thắng được Thái Lan?

TTO – Bị đánh giá thấp hơn nhưng tuyển Ấn Độ đã gây bất ngờ khi quật ngã Thái Lan 4-1 ở trận ra quân Asian Cup 2019 đêm 6-1. Chiến thắng của nền bóng đá đầy vấn đề, tai tiếng trước một thế lực mới nổi của châu Á.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên