17/04/2013 03:05 GMT+7

Tay đua Chris Hoy giã từ sự nghiệp

Q.HUY
Q.HUY

TT - Sir Chris Hoy, người được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 2009 vì những đóng góp cho môn đua xe đạp, đã quyết định giã từ sự nghiệp. Chris Hoy, 37 tuổi, được xem là VĐV đua xe đạp vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic.

TT - Sir Chris Hoy, người được nữ hoàng Anh phong tước hiệp sĩ vào năm 2009 vì những đóng góp cho môn đua xe đạp, đã quyết định giã từ sự nghiệp. Chris Hoy, 37 tuổi, được xem là VĐV đua xe đạp vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic.

Chris Hoy là đại sứ của vương quốc Anh, người cầm lá cờ dẫn đầu đoàn VĐV chủ nhà tại lễ khai mạc Olympic London 2012. Sau 13 năm thi đấu đỉnh cao, ông vẫn không có đối thủ tại Olympic 2012 trên sân nhà. Tại đây, ông cùng đội tuyển xe đạp vương quốc Anh phá kỷ lục thế giới môn đua xe đạp lòng chảo. Sau đó, với chiến thắng ở nội dung Keirin, Chris Hoy vượt qua Sir Steve Redgrave, chính thức trở thành tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử Olympic với sáu HCV.

Năm 2009, sau khi giành được ba HCV tại Olympic Bắc Kinh 2008, Chris Hoy đã vinh dự được nhận tước hiệp sĩ từ nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Tại Olympic London 2012, ông được vinh danh với tên The Sir Chris Hoy Velodrome như một biểu tượng sống của thể thao Anh.

Q.HUY

Q.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên