20/09/2019 00:57 GMT+7

Tay đấm chuyên nghiệp đấm võ sĩ nghiệp dư nhập viện

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Một trận quyền anh chính thức ở Giải vô địch Quyền anh Thế giới đang diễn ra tại Nga gây nhiều tranh cãi với sự góp mặt của võ sĩ chuyên nghiệp.

Trận đấu gây tranh cãi khi Bakhodir Jalolov (trang phục xanh) quá áp đảo trước Richard Torrez - Nguồn: YAMBURG MEDIA

Đó là trận đấu giữa võ sĩ nghiệp dư người Mỹ Richard Torrez với võ sĩ người Uzbekistan Bakhodir Jalolov hôm 19-9. Đáng nói, Jalolov đã là võ sĩ chuyên nghiệp từ năm 2018 và hiện có thành tích bất bại khi thi đấu chuyên nghiệp (toàn thắng cả 6 trận).

Theo The Sun, Giải vô địch Quyền anh Thế giới mang tính nghiệp dư. Tuy nhiên, các võ sĩ chuyên nghiệp được phép thi đấu kể từ Olympic 2016. Giải đấu trực thuộc Hiệp hội quyền anh thế giới (AIBA).

Quyết định này gây nhiều tranh cãi. Các tranh cãi không xoay quanh chuyện chênh lệch đẳng cấp, mà xoay quanh sự an toàn của những tay đấm nghiệp dư khi thượng đài.

Trận đấu giữa Torrez và Jalolov khiến cuộc tranh luận này "nóng" trở lại. Torrez hoàn toàn yếu thế trước đối thủ. Khi hiệp đấu thứ nhất còn khoảng 30 giây, Jalolov tung cú móc trái uy lực trúng mặt Torrez.

Võ sĩ người Mỹ ngã xuống sàn, có dấu hiệu choáng váng và gặp khó trong việc cử động. Các nhân viên y tế lao đến kiểm tra tình hình của Torrez, sau đó đưa anh rời sàn bằng cán.

Rất may Torrez không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng. Trên Instagram, anh đăng tải đoạn video xác nhận đang ở bệnh viện và các kết quả kiểm tra cho thấy anh không sao.

Jalolov thì được xử thắng knock-out sau trận đấu. Chứng kiến cú ra đòn có phần tàn bạo, chủ tịch Hội đồng quyền anh quốc tế (WBC) Maurico Sulaiman phải lên tiếng chỉ trích.

Trên tài khoản Twitter, ông viết: "Để võ sĩ chuyên nghiệp như Jololov thượng đài với tay đấm nghiệp dư Torrez vốn thua xa về cân nặng, trình độ và cả thể hình là tội ác. Jololov đang chuẩn bị cho trận đấu chuyên nghiệp thứ 7 của mình chỉ ít ngày tới".

Võ sĩ Nga chết vì chấn thương sọ não trong trận so găng với Matias Võ sĩ Nga chết vì chấn thương sọ não trong trận so găng với Matias

TTO - Tay đấm 28 tuổi người Nga Maxim Dadashev đã qua đời ở tuổi 28, sau khi bị chấn thương sọ não trong trận đấu ở hạng cân siêu nhẹ với võ sĩ người Puerto Rico Subriel Matias.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên