05/06/2012 20:12 GMT+7

Tây Ban Nha có phá được lời nguyền Euro?

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Euro bắt đầu từ năm 1960 với nhà vô địch đầu tiên là Liên Xô cũ. Trải qua 52 năm, qua 13 giải đấu, đã có chín quốc gia đăng quang giải đấu này. Tuy nhiên chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch.

TTO - Euro bắt đầu từ năm 1960 với nhà vô địch đầu tiên là Liên Xô cũ. Trải qua 52 năm, qua 13 giải đấu, đã có chín quốc gia đăng quang giải đấu này. Tuy nhiên chưa đội nào bảo vệ thành công chức vô địch.

Euro 2012 là kỳ Euro thứ 14. Liệu lần này, Tây Ban Nha có phá bỏ được lời nguyền này? Tất cả sẽ được trả lời vào ngày 1-7 tới, hoặc có thể sớm hơn rất nhiều. Nhưng trước mắt hãy nhìn vào lịch sử, và câu trả lời là không mấy khả quan.

Chỉ có hai nhà ĐKVĐ lọt vào được chung kết ở mùa Euro sau đó là Liên Xô cũ (vô địch Euro 1960 và lọt vào chung kết Euro 1964) và Tây Đức (vô địch Euro 1972 và lọt vào chung kết Euro 1976). Đó là khi giải thi đấu với chỉ bốn đội.

Khi giải đấu được mở rộng thành tám đội, từ Euro 1980 đến Euro 1992, thành tích của nhà ĐKVĐ giảm một bậc. Thành tích tốt nhất của nhà ĐKVĐ chỉ là lọt vào được bán kết, đó là trường hợp của Tiệp Khắc cũ (vô địch Euro 1976, giành hạng ba tại Euro 1980) và Hà Lan (vô địch Euro 1988, lọt vào bán kết Euro 1992, khi đó giải đã bỏ trận tranh hạng ba).

Cứ như vậy, theo tyỉ lệ nghịch, khi Euro mở rộng thêm đội tham dự, thành tích của nhà ĐKVĐ lại giảm dần. Từ Euro 1996 đến Euro 2008 khi giải có 16 đội tham dự, Pháp là nhà ĐKVĐ thi đấu tốt nhất khi lọt vào tứ kết Euro 2004 sau khi đã đăng quang tại Euro 2000.

Còn lại, thành tích của các nhà ĐKVĐ rất thê thảm. Đồng loạt Đan Mạch (vô địch Euro 1992), Đức (vô địch Euro 1996) và Hi Lạp (vô địch Euro 2004) đều không thể vượt qua vòng bảng ở giải đấu tiếp theo.

Chiếu theo “lời nguyền” này, rõ ràng tương lai của Tây Ban Nha tại Euro 2012 không mấy sáng sủa. Nhưng Tây Ban Nha có thể nhìn vào bảng thành tích của nhà ĐKVĐ World Cup để tin tưởng hơn vào khả năng của mình.

Chỉ có Ý chơi không tốt tại Euro ngay sau khi đã vô địch World Cup. Sau khi đăng quang World Cup 1982, họ thậm chí đã không thể giành vé dự Euro 1984. Còn tại Euro 2008, Ý chỉ lọt vào đến tứ kết sau khi đã vô địch World Cup 2006.

Còn lại những nhà vô địch thế giới đều chơi tốt tại kỳ Euro tiếp theo, thậm chí đã vô địch, như trường hợp Pháp vô địch World Cup 1998 rồi vô địch Euro 2000. Anh đăng quang World Cup 1966 rồi đoạt hạng ba tại Euro 1968. Đức đều về nhì ở Euro sau khi vô địch World Cup 1974 và 1990.

Đánh giá về khả năng vô địch của Tây Ban Nha, Marco Van Basten - nhân tố chính giúp Hà Lan vô địch Euro 1988 và từng là HLV tuyển Hà Lan tại Euro 2008 - nhận định đội bóng từ xứ sở bò tót khó lòng bảo vệ được chức vô địch của mình, đơn giản vì “họ đã vô địch quá nhiều trong thời gian gần đây”.

Trong khi đó Ruud Gullit, một thành viên quan trọng khác của tuyển Hà Lan vô địch Euro 1988, lại cho rằng phong độ của Tây Ban Nha phụ thuộc vào Xavi, thủ lĩnh tuyến giữa tại Barcelona. Ruud Gullit nói: “Nếu Xavi chơi tốt, Tây Ban Nha sẽ chơi tốt. Xavi tạo được ma thuật trong đội. Họ là ứng viên chức vô địch Euro 2012. Tây Ban Nha chơi tốt và có nhiều cá nhân sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời”.

Tây Ban Nha cũng cần phải nhớ thêm một điều nữa: Barcelona, đội bóng hùng mạnh trong thời gian qua tại đấu trường châu Âu, đã không thể phá bỏ lời nguyền bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, dù họ đã đăng quang ở giải đấu này ba lần trong sáu năm qua. Và Barcelona chính là nòng cốt của tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2012.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên