29/05/2019 09:00 GMT+7

Tập trung đội tuyển U22 Việt nam: Martin Lo - cánh chim lạ từ Úc

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trao đổi với giám đốc kỹ thuật Philippe Troussier của PVF sau khi xem một số trận của Phố Hiến ở Giải hạng nhất 2019, HLV Park Hang Seo đã dành lời ngợi khen với tiền vệ tấn công Martin Lo (Việt kiều Úc).

Tập trung đội tuyển U22 Việt nam: Martin Lo - cánh chim lạ từ Úc - Ảnh 1.

Ảnh: ANH HOÀNG - Đồ họa: N.THÀNH

Đây là một trong số các cầu thủ Việt kiều mà ông Park đang nhắm đến để tăng cường cho đội tuyển VN và đội tuyển U22 VN chuẩn bị cho các giải đấu lớn ở mùa bóng 2019.

Chào đời tại Úc, cha và mẹ Martin Lo đều là người Việt, quê ở Kiên Giang. Năm 16 tuổi, anh được CLB Western Sydney Wanderes ký hợp đồng chuyên nghiệp, sau đó lần lượt chơi cho các CLB Bonnyrigg White Eagle, Marconi Stallions ở giải A-League. Mùa bóng 2014, Martin Lo lọt vào top 10 cầu thủ tốt nhất A-League. Anh từng được gọi vào các đội tuyển U13, U17 và U20 Úc.

Giữa mùa bóng 2018, chấn thương gối khiến anh nghỉ thi đấu dài hạn. Tháng 6-2018, anh về tập luyện cùng CLB B.Bình Dương với mong muốn được thi đấu ở V-League. 

Cựu HLV B.Bình Dương Trần Minh Chiến cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa thấy cầu thủ nội nào có tư duy chiến thuật sắc bén cùng những đường tỉa bóng sắc sảo vào các lỗ hổng của hàng thủ đối phương lợi hại như Martin Lo. Tiếc rằng, vì B.Bình Dương chủ trương sử dụng cầu thủ trẻ do mình đào tạo nên tôi đành giới thiệu Martin Lo về chơi cho CLB Phố Hiến...".

Ba tháng tập luyện cùng Phố Hiến, giám đốc kỹ thuật người Pháp Philippe Troussier đã dành nhiều lời ngợi khen cho Martin Lo. Đồng thời, ông đưa ra lời khuyên anh nên xúc tiến việc nhập quốc tịch VN và ký hợp đồng với Phố Hiến.

Sau khi có được quốc tịch VN, Martin Lo trở thành trụ cột cho CLB Phố Hiến suốt từ vòng 2 Giải hạng nhất 2019. Trong vai trò tiền vệ tấn công, anh giúp CLB nằm trong nhóm ba đội dẫn đầu với 4 thắng, 3 hòa, 1 bại, được 15 điểm. 

Trong những trận đấu đã qua, Martin Lo rất lợi hại với những tình huống phát động tấn công cùng những cú đá phạt có điểm rơi chính xác giúp đồng đội làm bàn. Đến thời điểm này, Martin Lo đã ghi 3 bàn thắng sau 8 vòng đấu.

Nói về Martin Lo, HLV Hứa Hiền Vinh (Phố Hiến) cho rằng: "Đến với Phố Hiến chưa tròn năm, cậu ấy gần như chiếm trọn cảm tình của đồng đội qua lối sinh hoạt chững chạc, hòa đồng, chịu khó học hỏi để làm quen với văn hóa và ẩm thực Việt. 

Trên sân, Martin Lo chăm chỉ tập luyện và luôn nỗ lực hết sức mình trong thi đấu. Điểm mạnh của Martin Lo là chơi tốt cả hai chân, có nhãn quan chiến thuật sắc sảo. 

Do lối chơi của Phố Hiến (gồm các cầu thủ khóa 2+3 của PVF) thiên về kỹ thuật, phối hợp nhóm ít chạm nên Martin Lo hòa nhập nhanh. Điểm yếu của anh là khả năng đánh chặn và chơi bóng bổng chưa tốt do hạn chế về thể hình...".

Có khi nào bạn nghĩ rằng mình sẽ được chọn vào đội tuyển U22 hay đội tuyển VN? Trả lời Tuổi Trẻ sau lúc được triệu tập vào tuyển U22 VN, Martin Lo đáp: "Tôi mơ về điều đó nhưng không dám nghĩ đến vì tôi muốn tập trung vào việc đá cho Phố Hiến thật tốt để sớm chuyển lên chơi V-League trong một hai mùa tới. Có lẽ, nếu chơi bóng ở V-League thì cơ hội được chọn vào đội tuyển VN với tôi sẽ nhiều hơn...".

Danh sách 30 tuyển thủ U22 Việt Nam

* 4 thủ môn: Bùi Tiến Dũng, Phan Văn Biểu, Y Eli Nie, Đỗ Sỹ Huy.

* 11 hậu vệ: Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Lâm, Hồ Tấn Tài, Vũ Viết Triều, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Trọng Huy, Đỗ Thanh Thịnh, Phạm Đức Thông, Lê Ngọc Bảo.

* 9 tiền vệ: A Mít, Mai Xuân Quyết, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Trọng Đại, Lâm Quý, Nguyễn Trọng Hùng, Martin Lo.

* 6 tiền đạo: Phạm Tuấn Hải, Trần Bảo Toàn, Trần Danh Trung, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh, Lê Xuân Tú.

Cầu thủ Việt kiều Martin Lo lần đầu được ông Park gọi lên tuyển U23 Cầu thủ Việt kiều Martin Lo lần đầu được ông Park gọi lên tuyển U23

TTO - Ngày 28-5, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 30 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 7-6. Đáng chú ý có cầu thủ Việt kiều Martin Lo lần đầu tiên được gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên