05/07/2019 09:33 GMT+7

Tập trung đội tuyển bóng đá U23 VN: Cách làm mới của HLV Park Hang Seo

S.H.
S.H.

TTO - Trong tháng 7 này, đội tuyển U23 VN sẽ có hai đợt tập trung ngắn hạn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN) từ ngày 8 đến 11-7 và 21 đến 25-7.

Tập trung đội tuyển bóng đá U23 VN: Cách làm mới của HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

Do đội tuyển Việt Nam không tập trung vào tháng 7 nên ông Park sẽ trực tiếp theo dõi, huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: ANH HOÀNG

Khác với những lần tập trung trước đây, lần này HLV Park Hang Seo đã có thỏa thuận với HLV trưởng các CLB chuyên nghiệp và hạng nhất quốc gialà sẽ triệu tập những cầu thủ dưới 23 tuổi và không nằm trong đội hình chính thức của CLB.

Giải thích về cách làm này, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Trong cuộc làm việc gần đây với VFF, HLV Park Hang Seo đã đưa ra đề nghị nói trên và nói rõ rằng ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam muốn kiểm tra năng lực của cầu thủ còn trong độ tuổi dự SEA Games 30 và xa hơn nữa là vòng chung kết U23 châu Á 2020. 

Các tuyển thủ đá chính đã định hình được phong độ nhưng trong số các cầu thủ dự bị vẫn còn đó nhiều tài năng chưa được phát hiện. Do vậy cần phải tạo cơ hội để họ thể hiện năng lực nhằm tránh việc bỏ sót nhân tài...".

Sang tháng 8, U23 Việt Nam sẽ có hai đợt tập trung ngắn hạn trước lúc gút lại danh sách U23 Việt Nam đá giao hữu với chủ nhà U23 Trung Quốc vào ngày 8-9 theo thỏa thuận ban đầu giữa LĐBĐ hai nước. Tuy nhiên đầu tuần này, VFF đã gửi văn bản sang LĐBĐ Trung Quốc đề nghị đá vào ngày 7-9 để không làm xáo trộn lịch thi đấu V-League và Giải hạng nhất.

Lần cuối cùng U23 Việt Nam gặp U23 Trung Quốc diễn ra tại Smart Door Cup vào ngày 7-11-2009 trên sân Mỹ Đình. Và chiến thắng 3-1 thuộc về đội chủ nhà với các pha lập công của Mai Tiến Thành, Phạm Thành Lương và Nguyễn Trọng Hoàng. U23 Việt Nam đoạt chức vô địch giải đấu quốc tế này sau khi thắng U23 Singapore 1-0 (Phan Thanh Bình ghi bàn), hòa U23 Thái Lan 0-0, lúc đó do HLV Henrique Calisto dẫn dắt.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào tháng 11 tới tại Philippines, ông Park đưa ra đề nghị không đi tập huấn nước ngoài và chỉ đá giao hữu thêm một trận vào trung tuần tháng 10 với đội tuyển U23 của một LĐBĐ nằm ngoài khu vực Đông Nam Á.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên