28/02/2012 18:14 GMT+7

Tân tổng thư ký VFF: ông Ngô Lê Bằng

M.HÀ - KHƯƠNG XUÂN
M.HÀ - KHƯƠNG XUÂN

TTO - 17g chiều 28-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo giới thiệu tân tổng thư ký VFF: ông Ngô Lê Bằng. Với số phiếu tín nhiệm 15/17, ông Bằng giữ chức tổng thư ký VFF, làm việc ngay sau công bố.

* Chọn HLV nội cho tuyển bóng đá nam với mức lương 200 triệu đồng/tháng

TTO - 17g chiều 28-2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức họp báo giới thiệu tân tổng thư ký VFF: ông Ngô Lê Bằng. Với số phiếu tín nhiệm 15/17, ông Bằng giữ chức tổng thư ký VFF, làm việc ngay sau công bố.

Trước đó,  tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn đã từ chức từ tháng 1-2012. 

Trao đổi với báo chí, ông Bằng cho biết, đây là công việc quan trọng và sẽ cố gắng làm việc hết sức mình vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Ông Ngô Lê Bằng sinh năm 1955, từng là cầu thủ Quân khu thủ đô từ 1972 đến 1977, sau đó sang Liên Xô theo học và tốt nghiệp Đại học TDTT vào năm 1982.

Quay về nước, ông thi đấu rồi làm HLV trưởng Quân khu thủ đô từ năm 1982 đến 1985.

Trong bốn năm liền (1986- 1990) ông là giảng viên trường Cao đẳng sĩ quan Vinhempich tại TP.HCM.

Tròn mười năm, ông là phiên dịch tại lãnh sự quán CHLB Nga tại TP.HCM (1991- 2000).

Từ năm 2000 đến nay, ông từng là giảng viên Đại học TDTT, trợ lý ngôn ngữ, HLV các đội tuyển trẻ quốc gia, HLV đội tuyển nữ Việt Nam rồi trở thành HLV ngôn ngữ ở đội tuyển quốc gia (vô địch Đông Nam Á năm 2008).

Trước đó, trong phiên họp của Ban chấp hành LĐBĐVN (VFF) vào chiều 28-2, có bốn nhân vật được đề cử vào chiếc ghế đang bỏ trống sau lúc ông Tuấn từ chức.

Phó chủ tịch VFF kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Việt Nam - Phạm Ngọc Viễn - xin rút lui vì không có thời gian do đang kiêm nhiệm nhiều chức vụ.

Với lý do phải dành thời gian cho vai trò Phó giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội, ông Phan Anh Tú cũng xin rút lui.

Cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thư ký VFF chỉ còn lại hai thành viên là phó tổng thư ký VFF- Dương Nghiệp Khôi cùng ông Ngô Lê Bằng.

Sau cùng, với lợi thế thông thạo ngoại ngữ Anh - Nga, từng nhiều năm làm HLV và giảng viên bóng đá, ông Ngô Lê Bằng nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các ủy viên BCH VFF và được chỉ định giữ chức tổng thư ký VFF

* Tại buổi họp báo, VFF cũng đã thống nhất chọn HLV nội cho đội tuyển bóng đá Việt Nam với mức lương 200 triệu đồng/tháng. Mức lương của trợ lý HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam vào khoảng 70 - 100 triệu đồng/tháng.

Đầu tháng 3, các thành viên trong Ban thư ký VFF sẽ xúc tiến mời các HLV nội: Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng và Nguyễn Hữu Thắng để thương thảo chọn chức danh HLV trưởng đội tuyển VN.

Trước đó, Hội đồng HLV quốc gia đã tiến cử đến VFF bốn HLV cho chức danh HLV trưởng đội tuyển VN gồm Lê Huỳnh Đức (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Thắng (SLNA), Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) và Mai Đức Chung để bắt đầu cho quy trình tiếp xúc và thương thảo.

Hiện tại, Ban chấp hành VFF cũng đã nhận được dự thảo hợp đồng chuyển giao giữa VFF và VPF. Trong vòng 1 tuần, ban chấp hành VFF sẽ hoàn thiện dự thảo hợp đồng trước khi mời các bên ký kết chính thức.

M.HÀ - KHƯƠNG XUÂN

M.HÀ - KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên