24/01/2020 11:06 GMT+7

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết

TRẦN VŨ NGHI - TRẦN TIẾN DŨNG - TỰ TRUNG
TRẦN VŨ NGHI - TRẦN TIẾN DŨNG - TỰ TRUNG

TTO - Sức mua quá thấp đã không "cứu" nổi thị trường hoa các loại. Chợ hoa đầu mối "đứng hình" từ giữa đêm 29 kéo dài đến rạng sáng 30 tết đầy bất thường. Mấy phút trước hoa là tiền, chớp mắt chỉ còn là đống rác.


Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 1.

Từ khuya 29 cho đến rạng sáng 30 tết, nhiều chợ hoa sỉ đồng loạt rơi vào tình trạng "đứng hình", người bán ngóng người mua trong căng thẳng. So với mọi năm, ngay cả khi rơi vào tình trạng ế ẩm thì việc vắng hẳn người mua từ 2-3h sáng 30 tết, theo một tiểu thương, "là rất bất thường" - Ảnh: T.V.N

Sức mua quá thấp đã nằm ngoài dự đoán của giới kinh doanh hoa cắt cành bán tết năm nay. Không chỉ chợ đầu mối Đầm Sen, Hồ Thị Kỷ tan tác mà cả các chợ nhỏ lẻ cũng lâm vào tình cảnh bi đát.

Trước đó, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều người bán hoa tại Sài Gòn "chịu không nổi" bởi lượng hoa tồn còn nhiều nên quyết định giảm mạnh giá bán, đặc biệt là cúc và quất, vạn thọ.

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 2.

Một tiểu thương nằm giữa hàng chục kiện hoa còn nguyên thùng chưa khui, cùng hàng trăm bó lay ơn chất đống chưa bán được rạng sáng 30 tết - Ảnh: T.V.N

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 3.

Qua ít phút bãi tập kết bỏ hoa ngày càng nhiều - Ảnh: T.V.N

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 4.

Không ít người tiếc của đang tìm cách "mót" lại đống hoa vừa đổ bỏ - Ảnh:T.V.N

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 5.

Thậm chí vào hẳn bên trong vựa để "mót" vì nhiều bó hoa gần như còn nguyên vẹn - Ảnh: T.T.D

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 6.

Còn loại nào vẫn chưa khui thùng thì kéo ra hẳn ngoài đường để bán lẻ - Ảnh: T.T.D

Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 7.

Layơn chất đống bán 100.000 đồng/3 bó lúc 10h sáng trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 - Ảnh: TỰ TRUNG


Tan tác chợ hoa Sài Gòn, tiền tỉ đổ bỏ ngày 30 tết - Ảnh 8.

Layơn tại chợ đầu mối ngày 28 tết có giá từ 25.000-30.000 đồng/bó/10 cây. Tiền hóa thành rác trong phút chốc - Ảnh:T.V.N


'Bẻ lái' phút chót, chợ hoa lớn nhất Sài Gòn thoát 'thất thủ'

TTO - Rạng sáng 23-1 (29 tết), đại diện chợ hoa sỉ Đầm Sen - chợ hoa tươi lớn nhất Sài Gòn - xác nhận chỉ còn hai xe trọng tải 20 tấn đang xuống hàng. Đây cũng là những chiếc xe cuối cùng và tiểu thương thở phào thoát cảnh 'thất thủ'.




TRẦN VŨ NGHI - TRẦN TIẾN DŨNG - TỰ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên