16/07/2018 01:19 GMT+7

Tận dụng tối đa cơ hội, thực dụng tận cùng, Pháp lên ngôi

ĐOÀN MINH XƯƠNG
ĐOÀN MINH XƯƠNG

TTO -Pháp bước lên ngôi vô địch World Cup 2018 bằng chiến thắng 4-2 đầy thực dụng trước Croatia. Ở góc nhìn của nhà chuyên môn, ông Đoàn Minh Xương đã gởi đến Tuổi Trẻ những nhận định của mình...

Tận dụng tối đa cơ hội, thực dụng tận cùng, Pháp lên ngôi  - Ảnh 1.

Pha đánh đầu phản lưới nhà của Mandzukic

Không tạo ra được bất ngờ ở trận chung kết, nhưng Croatia đã để lại ấn tượng đậm nét trước Pháp, dù rằng họ đã thua khá chênh lệch về mặt tỉ số. Ấn tượng lớn nhất với Croatia chính là tinh thần thi đấu quật cường, họ tiếp cận trận một cách chủ động, có toan tính.

Đó là việc từ bỏ lối chơi phối hợp nhỏ, chuyển sang tấn công bằng bóng dài vượt tuyến thông qua những đường chuyền chính xác của Modric - cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018. Chính lối chơi ấy đã tạo ra không ít áp lực cho hàng thủ Pháp trong hiệp một, nhất là những pha tấn công dọc hai biên.

Bên cạnh đó, lối đá pressing toàn sân của Croatia cũng góp phần làm cho Pháp thêm phần lúng túng. Sở dĩ Pháp rơi vào thế bị động là do họ bị Croatia khai thác đúng lúc sự dè dặt, thận trọng quá mức khi bố trí đội hình khá thấp và ít nhiều chịu sự ức chế về mặt tâm lý.

Tôi cho rằng nếu như Pháp không có được hai bàn thắng khá may mắn trong hiệp một thì họ khó mà đứng vững với lối chơi phòng ngự phản công. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu có lợi cho Pháp chính là hai bàn thắng đó.

Trong một trận cầu có ý nghĩa quyết định thì sự may mắn của đội này sẽ gây nên sự ức chế với đối thủ. Mất quá nhiều sức khi phải đá ba trận liền kéo dài đến 120 phút, các cầu thủ Croatia đã kiệt sức, đặc biệt ở hiệp nhì với Pháp. 

Không chỉ xộc xệch trong khâu phòng ngự mà các miếng đánh, các hướng tấn công của Croatia dần mất đi tính chính xác vào sắc sảo vốn có.

Dĩ nhiên, Pháp vô địch World Cup 2018 không phải nhờ may mắn. Họ xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang khi tận dụng quá tốt những tình huống cố định hoặc tận dụng quá tốt cơ hội dứt điểm vừa quyết đoán vừa mang tính bất ngờ sau những pha tổ chức tấn công hết sức mạch lạc. Minh chứng là các bàn thắng của Pogba và Mbappe, dù rằng số lần sút cầu môn của họ không nhiều bằng đối phương.

Croatia sẽ thắng Pháp ở trận chung kết nếu như họ không bị mài mòn sức lực ở ba trận đấu kéo dài 120 phút ở vòng đấu knock-out? 

Tôi không tin rằng Croatia sẽ làm nên chuyện, bởi trong bóng đá không có chỗ cho chữ nếu. Có thể nhận định này là chủ quan, nhưng tôi cho rằng Pháp thừa sức đánh bại Croatia chỉ vì họ có những nhân tố đủ sức làm thay đổi cục diện trận đấu, chẳng hạn như Mbappe, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018, hoặc tiền vệ lợi hại Pogba, người không chỉ tổ chức tấn công tốt mà còn tự mình ghi bàn 4-1 vào lưới Croatia.

Sẽ còn nhiều bài báo phân tích về chiến thắng đầy thuyết phục 4-2 của Pháp trước Croatia, nhưng với tôi thì đó là đội Pháp quật ngã đối thủ bằng lối chơi đơn giản, thực dụng, chơi bóng dứt khoát. 

Cái hay của Pháp ở trận chung kết là họ biết cách trừng phạt đến mức cao nhất những sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự của Croatia...

ĐOÀN MINH XƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên