28/11/2018 18:21 GMT+7

Tạm giữ một huấn luyện viên 'mai mối' mua bán súng quân dụng

ĐỨC HUY
ĐỨC HUY

TTO - Huấn luyện viên bắn súng tại TP.HCM đã bị tạm giữ vì môi giới mua bán vũ khí quân dụng trái phép.

Tạm giữ một huấn luyện viên mai mối mua bán súng quân dụng - Ảnh 1.

Khẩu súng và đạn mà nghi can Hiển môi giới thành công - Ảnh: Đ.HUY

Chiều 28-11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ đối với Đỗ Danh Hiển, huấn luyện viên bắn súng, đóng vai trò là người môi giới trong vụ mua bán vũ khí quân dụng trái phép. Đỗ Danh Hiển (sinh năm 1985, trú tại P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM).

Ông Hiển từng là vận động viên bắn súng quốc gia, giáo viên trường THCS Trương Công Định (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) và huấn luyện viên môn bắn súng hơi tại Trung tâm Thể dục Thể thao quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Sáng 22-11, Hiển đã trực tiếp dẫn nhóm người ở Lâm Đồng đến gặp người tên T. (hiện cơ quan điều tra đang xác minh) để mua khẩu súng ngắn Glock 19 số hiệu ACDN 257 tại một khách sạn ở quận Phú Nhuận (TP.HCM). 

Trong vụ "làm ăn" này Hiển được người bán súng đưa 20 triệu đồng công môi giới.

Trước đó, lực lượng công an xác định ba nghi can đã thực hiện thành công vụ mua bán vũ khí quân dụng trái phép tại TP. HCM, đang di chuyển về Lâm Đồng trên xe khách vào ngày 23-11. 

Đến 19h cùng ngày, khi chiếc xe giường nằm vào bến trả khách tại huyện Đức Trọng, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra.

Ba người là Phạm Văn Tài (36 tuổi, trú tại khu Từ Liêm 3, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Hồ Thế Quyền (27 tuổi, hộ khẩu tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) và Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị kiểm tra hành chính. 

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Tuấn đang mang bên mình hai túi xách, trong đó đựng một khẩu súng ngắn Glock 19 số hiệu ACDN 257, hai hộp tiếp đạn bên trong 1 hộp có 5 viên đạn, 1 hộp chứa 50 viên đạn, 2 bình xịt hơi cay, 1 dao gấp, 1 dao găm.

Khẩu súng này được phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM giám định và kết luận súng và đạn là vũ khí quân dụng.

Lời khai ban đầu của các nghi can thể hiện Quyền thường xuyên chở hàng ra Lạng Sơn nên khoảng đầu tháng 11-2018, Tài nhờ Quyền tìm giúp 1 khẩu súng. 

Quyền đã hỏi thăm một vài người bạn đang sống tại Đắk Lắk từng đi tù về và được giới thiệu một người tại TP.HCM tên T. Tài liên lạc với T. và thống nhất vụ mua súng. 

Sau khi nhận được yêu cầu từ Tài, T. đã nhờ Hiển tìm mối hàng. Sau khi có súng, T. hẹn giao súng và Hiển dẫn cả nhóm đến Trung tâm TDTT Q. Bình Thạnh đợi lấy súng từ "đầu nậu". Thấy trung tâm Thể dục Thể thao đông người, cả nhóm hẹn nhau đến một khách sạn để thực hiện mua bán. 

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ đối tượng tàng trữ và bán súng cho nhóm người tại Lâm Đồng. 

ĐỨC HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên