22/11/2018 16:08 GMT+7

Tài xế xe bồn phỏng nặng, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Tài xế Thạch Vân, 25 tuổi, lái xe bồn gây tai nạn làm 6 người chết ở huyện Chơn Thành, Bình Phước vẫn trong tình trạng nặng do bệnh nhân bị nghi phỏng hô hấp.


Tài xế xe bồn phỏng nặng, đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh 1.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: N.P.

Chiều 22-11, các bác sĩ khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh nhân Thạch Vân, 25 tuổi, tài xế lái xe bồn gây tai nạn làm 6 người chết ở huyện Chơn Thành, Bình Phước, vẫn trong tình trạng nặng. 

Trước đó, lúc 9h cùng ngày, khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, điều trị cho anh Thạch Vân trong tình trạng tỉnh, diện tích phỏng 37% vùng mặt, cổ, tứ chi, vùng lưng. 

Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang phòng hồi sức tích cực khoa phỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Huyết áp của bệnh nhân không đo được, lại bị phỏng vùng mặt nên nghi ngờ có phỏng hô hấp và có vết bầm ở hạ sườn phải. 

Bệnh nhân đã được xử lý vết phỏng, điều trị hô hấp, huyết áp. Lúc đầu, các bác sĩ nghi ngờ bị đa chấn thương nhưng kết quả chụp X-quang phổi và siêu âm bụng của bệnh nhân đều bình thường.

9h sáng cùng 22-11, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành làm 6 người tử vong tại chỗ.

Vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng do 10 khối dầu, 4 khối xăng từ xe bồn tràn vào nhà dân làm cháy 19 căn nhà, trong đó có hai căn bị cháy hoàn toàn. 6 người bị chết cháy, bao gồm 4 người trong một gia đình.

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên