31/12/2020 20:59 GMT+7

Suýt thua tân binh Bình Định ở Giải tứ hùng, HLV CLB Hà Nội bỏ họp báo

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Chiều 31-12, ở lượt trận thứ 2 Giải tứ hùng tranh cúp truyền hình 2021, CLB Hà Nội đã để tân binh V-League 2021 Bình Định cầm chân 3-3. Sau trận này, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định không tham dự cuộc họp báo.

Suýt thua tân binh Bình Định ở Giải tứ hùng, HLV CLB Hà Nội bỏ họp báo - Ảnh 1.

Tiền đạo Phạm Văn Thành (phải) không ăn mừng sau khi lập cú đúp vào lưới đội bóng cũ - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm không vào phòng họp báo dù đã được ban tổ chức kêu gọi. Ở trận này, CLB Bình Định dưới trướng HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng chủ động chọn lối chơi chắc chắn trước vòng 16m50 và lựa thời cơ thích hợp để tung ra những pha tấn công nhanh. 

Ngay từ pha dâng cao quá nửa sân đối phương đầu tiên sau quãng thời gian đầu co mình phòng ngự, tân binh V-League 2021 đã có bàn mở tỉ số do công của Phạm Văn Thành sau một tình huống chuyền bóng sắc sảo của Lê Thanh Bình. 

Sau khi có bàn thắng, đội bóng đất võ tiếp tục lùi sâu đội hình, chịu đựng những pha tấn công mạnh mẽ từ đội bóng thủ đô. Thực tế trên sân chỉ có một cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra bởi các cầu thủ Hà Nội. 

Đó là tình huống Văn Quyết đứng trước quả phạt 11m, sau khi trung vệ Vũ Hữu Quý của Bình Định để chạm tay trong vòng 16m50. Nhưng cũng như các tình huống trước đó, đội trưởng đội Hà Nội đã không thể dứt điểm đi trúng khung thành. 

Vào phút 46, Bình Định có bàn thắng thứ 2 để khép lại hiệp 1. Trong một tình huống phạt góc, thủ môn Bùi Tấn Trường lao ra đấm bóng... đi trúng đầu tiền đạo Phạm Văn Thành của Bình Định. Văn Thành vốn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội và anh đã không ăn mừng trong cả hai bàn thắng ghi được trong trận này. 

Suýt thua tân binh Bình Định ở Giải tứ hùng, HLV CLB Hà Nội bỏ họp báo - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định muốn giải đấu là cơ hội để các cầu thủ tìm sự gắn kết trong thi đấu - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi, Hà Nội vẫn lấn lướt hơn nhưng cũng phải nhờ đến thêm một quả phạt 11m nữa, cũng lại do một cầu thủ để chạm tay trong vòng cấm, Thành Lương mới giúp đội bóng thủ đô rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. 

Bàn thắng giúp các cầu thủ Hà Nội thi đấu hưng phấn và có bàn gỡ hòa ở phút 82 do công của Ngân Văn Đại ở khoảnh khắc duy nhất trận đấu mà trung vệ Ahn Byung Keon của Bình Định chậm nhịp hơn đối thủ. 

Thế rượt đuổi tỉ số được tạo ra ở khoảng 10 phút cuối cùng. Phút 86, ngoại binh Rimario ghi bàn 3-2 cho Bình Định trên chấm 11m sau tình huống phạm lỗi của hàng thủ Hà Nội. Ngay ở phút bù giờ cuối cùng, Lê Tấn Tài có pha xuống biên nhanh và đường căng ngang đúng tầm để cầu thủ trẻ Nguyễn Tuấn Anh sút bóng căng, gỡ hòa 3-3 cho CLB Hà Nội. 

Phát biểu sau trận đấu, khi được hỏi về những kết quả khả quan ở Giải tứ hùng tranh cúp truyền hình 2021, HLV Nguyễn Đức Thắng của Bình Định nói: "Giải đấu giao hữu nên kết quả không quan trọng. Đội bóng cần chiến lược dài hơn. Mục tiêu tham dự giải là để tìm sự liên kết giữa các vị trí và tích lũy thể lực". 

Tân HLV CLB TP.HCM có thất bại đầu tiên Tân HLV CLB TP.HCM có thất bại đầu tiên

TTO - Tối 29-12, CLB TP.HCM đã thua Bình Định 0-2 trong trận ra quân ở Giải tứ hùng tranh Cúp truyền hình TP.HCM 2020 diễn ra trên sân Thống Nhất. Đây là trận thua đầu tiên của tân HLV Alexandre Polking, nhà cầm quân nhận lương 500 triệu đồng/tháng.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên