08/08/2019 08:25 GMT+7

Sốt nhập viện, Duy Mạnh vẫn cố vào sân giúp Hà Nội FC vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Tối 7-8, Hà Nội FC đã đánh bại Becamex Bình Dương 1-0 ở trận lượt về để giành thắng lợi chung cuộc 2-0 ở chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Dù bị sốt cao 1 ngày trước đó nhưng Duy Mạnh vẫn vào sân, góp phần vào chiến thắng của đội nhà.

Sốt nhập viện, Duy Mạnh vẫn cố vào sân giúp Hà Nội FC vô địch AFC Cup khu vực Đông Nam Á - Ảnh 1.

Trung vệ Duy Mạnh dù bị sốt vẫn cố vào sân góp phần vào chiến thắng của HN FC- Ảnh: HỮU TẤN

Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Pape Omar Faye ở phút 61. Sau quả đá phạt góc của Quang Hải, Tấn Trường chọn vị trí không chính xác tạo điều kiện cho Pape Omar đêm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ở cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ một chi tiết đáng chú ý: "Tối 6-8, Duy Mạnh có triệu chứng sốt phải nhập viện nhưng  vẫn đòi vào sân giúp đội bóng. Tôi cũng cho Mạnh vào sân ở những phút cuối".

Theo đó, trung vệ sinh năm 1996 vào sân ở phút 85 thay thế cho Đậu Văn Toàn. Hà Nội FC thi đấu vững chắc và bảo toàn chiến thắng 1-0 trước B.Bình Dương.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho biết lúc này thể lực của hầu hết các cầu thủ Hà Nội FC đều không đảm bảo vì vừa phải di chuyển, vừa gặp thời tiết nóng lạnh, mưa nắng khác nhau dẫn đến dễ bị bào mòn. 

Sắp tới Hà Nội FC còn phải bay sang Turkmenistan đá bán kết AFC Cup liên khu vực, chuyến bay nhiều khả năng sẽ kéo dài tạo thêm khó khăn cho Hà Nội FC.

HLV Nguyễn Thanh Sơn của Bình Dương cũng chia sẻ: "Trận đấu này hiệp 1 là của chúng tôi. Sang hiệp 2, cả đội nỗ lực có bàn gỡ hoà để kéo đến đá 11m nhưng việc thủ môn Tấn Trường mắc lỗi khiến chúng tôi thất bại.

Trước đó, tôi nói với các cầu thủ chiến đấu hết khả năng. Tôi nghĩ B.Bình Dương đi đến đây là hợp lý rồi. Cầu thủ đã rất mệt mỏi. Cả hai đội đều mệt, cầu thủ ra sân đá cũng không nổi".

Về mục tiêu tiếp theo, cả Hà Nội FC và B.Bình Dương tập trung trở lại đấu trường V.League, riêng đội bóng thủ đô còn sẵn sàng tiến xa hơn ở AFC Cup 2019.

"Thành công của Hà Nội FC là cả tập thể tạo nên và đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Rất khó để có hai đội cùng một quốc gia đá cùng trận chung kết như thế này. 

Tôi sẽ nghiên cứu đối thủ tiếp theo sau và vẫn hướng tới điều tốt nhất tại AFC Cup. Hà Nội FC đã vượt qua được mục tiêu AFC Cup, giờ cả đội tập trung tối đa chắt chiu từng điểm số ở V -League. Tôi cũng nhấn mạnh lại rằng phải sau vòng 20 V - League năm nay, đội nào có khả năng vô địch mới lộ diện", HLV Chu Đình Nghiêm chốt lại cuộc họp báo.

Ngày 20-8, Hà Nội FC sẽ tiếp CLB Altyn Asyr của Turkmenistan trên sân nhà trong khuôn khổ lượt đi bán kết AFC Cup liên khu vực. Trận lượt về diễn ra ngày 27-8.

Nếu giành chiến thắng ở trận này, Hà Nội FC sẽ bước tiếp vào trận chung kết liên khu vực, gặp Abahani Limited Dhaka hoặc 4.25 SC, đá hai lượt đi và về. 

Đội thắng sẽ vào chung kết AFC Cup đối đầu CLB vô địch khu vực Tây Á.


Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Chờ hat-trick chiến thắng của CLB Hà Nội Chung kết lượt về AFC Cup 2019: Chờ hat-trick chiến thắng của CLB Hà Nội

TTO - 19h hôm nay 7-8, B.Bình Dương gặp lại Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở trận lượt về AFC Cup.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên