29/12/2019 05:36 GMT+7

‘Song sát’ Martial và Rashford giúp M.U thắng trận thứ hai liên tiếp

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 29-12, bộ đôi Anthony Martial và Marcus Rashford đã cùng nhau ghi bàn, giúp Manchester United (M.U) đá bại Burnley 2-0 trên sân Turf Moor ở vòng 20 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

‘Song sát’ Martial và Rashford giúp M.U thắng trận thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Pha dứt điểm mở tỉ số cho M.U của Martial - Ảnh: REUTERS

Trận này, M.U chiếm ưu thế ngay từ đầu. Tuy nhiên, với những pha lên bóng chậm và thiếu yếu tố bất ngờ từ hai cánh, các học trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự của Burnley.

Phải đến phút 34, M.U mới tạo được tình huống nguy hiểm về phía khung thành Burnley sau pha dàn xếp tấn công bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, pha sút bồi từ cự li chừng 5m của Martial lại bị hậu vệ Phil Bardsley phá bóng trên vạch vôi.

Dù không tạo được nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng với sức ép liên tục, M.U cũng đã khiến các cầu thủ chủ nhà lúng túng rồi dẫn đến mắc sai lầm.

Phút 44, cướp bóng được từ chân hậu vệ Charlie Taylor bên cánh phải, Andreas Pereira thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào giữa cho Martial. Trong tư thế đối mặt, tiền đạo người Pháp đã dễ dàng sửa bóng hạ thủ môn Nick Pope từ cự li gần, mở tỉ số cho M.U.

‘Song sát’ Martial và Rashford giúp M.U thắng trận thứ hai liên tiếp - Ảnh 2.

Rashford ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U - Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới, Burnley đẩy cao đội hình tấn công trong hiệp 2 và các cơ hội đến với M.U nhiều hơn khi hàng phòng ngự đội chủ nhà để lộ ra nhiều khoảng trống.

Phút 50, Martial một lần nữa sút tung lưới Burnley từ cự li gần sau đường chuyền bên cánh phải của đồng đội. Nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Martial đã đẩy hậu vệ Tarkowski trước khi dứt điểm.

Tuy nhiên, trước một Burnley phòng ngự quá sơ hở, M.U cũng đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào cuối trận sau một tình huống phản công chớp nhoáng.

Phút 90+5, từ pha lên bóng nhanh bên cánh phải, Daniel James thoát xuống chuyền bóng cho Marcus Rashford. Trong tư thế không người kèm, Rashford đã lừa bóng qua cả thủ thành Pope rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho M.U.

Đây là trận thắng thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Solskjaer. Thắng trận này, M.U đã qua mặt Tottenham vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 31 điểm, rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 4 Chelsea xuống còn 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

‘Song sát’ Martial và Rashford giúp M.U thắng trận thứ hai liên tiếp - Ảnh 3.

Các cầu thủ Leicester ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới West Ham - Ảnh: REUTERS

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, ‘hiện tượng’ Leicester City cũng đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đá bại West Ham 2-1 trên sân khách nhờ các pha lập công của Kelechi Iheanacho (40’) và Demarai Gray (56’).

Thắng trận này, Leicester củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 42 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 10 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ hai trận.

Hiệp 1 bùng nổ, M.U có thắng lợi dễ dàng trước Newcastle Hiệp 1 bùng nổ, M.U có thắng lợi dễ dàng trước Newcastle

TTO - Dù bị dẫn trước nhưng Manchester United (M.U) vẫn có được trận đấu nhàn nhã khi đánh bại Newcastle 4-1 ở vòng 19 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) rạng sáng 27-12.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên