16/05/2021 12:09 GMT+7

Singapore cách ly tập trung 21 ngày người từng đến Đài Loan

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Từ 23h59 ngày 16-5, công dân và thường trú nhân tại Singapore nếu từng đến Đài Loan trong 21 ngày trước đó bắt buộc phải cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh. Sau đó họ phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Singapore cách ly tập trung 21 ngày người từng đến Đài Loan - Ảnh 1.

Từ 23h59 ngày 16-5, công dân và thường trú nhân tại Singapore nếu từng đến Đài Loan trong 21 ngày trước đó bắt buộc phải cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh - Ảnh: Straits Times

Thông báo được Singapore đưa ra trong bối cảnh Đài Loan bất ngờ ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. 

Vốn được xem là hình mẫu chống dịch hiệu quả, nhưng thời gian gần đây Singapore và Đài Loan lại đối mặt với dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng trở lại. 

Theo báo Straits Times, trong khoảng thời gian cách ly tập trung, họ phải xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR trong ngày đầu và trước khi kết thúc cách ly.

Du khách có thẻ thông hành du lịch Air Travel Pass (ATP) có lịch sử nhập cảnh tại Đài Loan trong vòng 21 ngày qua sẽ không được vào Singapore. Trường hợp du khách không có lịch sử đến Đài Loan trong vòng 21 ngày qua, họ phải xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành để được phép nhập cảnh Singapore.

Theo kênh Channel News Asia, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Singapore đã quyết định thắt chặt hơn nữa các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 16-5 tới 13-6. Đây là lần áp đặt biện pháp kiểm soát dịch gắt gao nhất, kể từ khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa hồi năm ngoái.

Theo các quy định mới, dịch vụ taxi và taxi công nghệ chỉ được chở tối đa 2 khách/lượt từ ngày 16-5, trừ trường hợp khách ở chung trong một gia đình.

Trường hợp đi chung xe giữa bạn bè, đồng nghiệp bằng phương tiện cá nhân cũng phải đảm bảo chỉ 2 người/xe. Ngoài ra, tất cả mọi người phải luôn đeo khẩu trang.

Với những người sử dụng giao thông công cộng, nhà chức trách khuyến cáo nên tránh giờ cao điểm và tuyệt đối tuân thủ các biện pháp hạn chế dịch bệnh đã được khuyến cáo, bao gồm giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế nói chuyện và đi khám nếu cảm thấy không khỏe.

Theo cập nhật sáng 16-5, Singapore có thêm 16 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 8 ca liên quan đến ổ dịch ở sân bay Changi. Tổng số ca bệnh liên quan đến ổ dịch này đã lên đến 68 trường hợp.

Tính đến hết ngày 15-5, Singapore đã ghi nhận 61.536 ca mắc COVID-19 và 31 người tử vong do căn bệnh này từ đầu dịch đến nay.

Các biện pháp hạn chế ở Singapore còn bao gồm cấm đi chung nhóm trên 2 người, trừ khi tất cả các thành viên đều ở chung nhà, cấm ăn uống tại hàng quán.

Trước đó, ngày 15-5, chính quyền Đài Loan đã nâng mức báo động dịch bệnh COVID-19 tại Đài Bắc và thành phố lân cận, siết chặt các quy định phòng dịch trong vòng hai tuần sau khi ghi nhận làn sóng ca nhiễm mới lên tới 180 người.

Rạp chiếu phim, các trung tâm thương mại, giải trí, quán bar, vũ trường, karaoke, câu lạc bộ đêm, phòng tắm hơi và quán cà phê Internet, phòng trà, thư viện và trung tâm thể thao được yêu cầu tạm dừng hoạt động từ ngày 15-5. 

Chỉ được họp nhóm tối đa 5 người trong không gian kín, 10 người ở khu vực ngoài trời và bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Đài Loan, Singapore tưởng đã yên với COVID-19 bỗng bùng phát trở lại Đài Loan, Singapore tưởng đã yên với COVID-19 bỗng bùng phát trở lại

TTO - Đài Loan có hàng trăm ca nhiễm sau hơn một năm yên ắng, sân bay Changi trở thành ổ dịch lớn nhất Singapore. 'Bóng ma' COVID-19 vẫn đã tìm ra kẽ hở nào đó mà chúng ta chưa 'bịt' hết.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên