17/02/2019 06:36 GMT+7

Shandong Luneng và duyên nợ với bóng đá Việt Nam

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Sở hữu những ngôi sao đẳng cấp thế giới, Shandong Luneng (Trung Quốc) được đánh giá là "núi cao khó vượt" của CLB Hà Nội ở vòng play-off AFC Champions League 2019.

Shandong Luneng và duyên nợ với bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Shandong Luneng được đánh giá có đẳng cấp vượt trội so với Hà Nội FC - Ảnh: FOX SPORTS

Trong 6 mùa bóng gần nhất, có đến 4 lần Shandong Luneng vào tốp 4 của Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc (Chinese Super League). Điều đó đã khẳng định vị thế "đại gia" của họ trong làng bóng đá Trung Quốc.

Nguồn tiền dồi dào từ Tập đoàn điện lực Sơn Đông giúp Shandong Luneng đủ sức chiêu mộ những cầu thủ danh tiếng với mức lương hấp dẫn, đồng thời duy trì vị thế của đội bóng này trước những đối thủ giàu có khác.

Vì vậy, không quá bất ngờ khi trong đội hình Shandong Luneng lúc này đang tập hợp những ngôi sao đẳng cấp thế giới như Graziano Pelle (Ý), Roger Guedes, Gil (Brazil), Pedro Delgado (Bồ Đào Nha) hay Marouane Fellaini (Bỉ).

Tổng giá trị đội hình của Shandong Luneng lên đến 42,68 triệu euro (theo trang Transfermarket), gấp 53 lần giá trị của toàn đội Hà Nội FC (800.000 euro). Chỉ cần nhìn vào giá trị chuyển nhượng cũng có thể phần nào thấy được sự cách biệt về đẳng cấp của hai đội.

Shandong Luneng và duyên nợ với bóng đá Việt Nam - Ảnh 2.

Tương quan sức mạnh giữa Hà Nội FC và Shandong Luneng - Đồ họa: AN BÌNH

Chênh lệch đó kéo theo sự vượt trội về kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của đội bóng Trung Quốc so với đại diện của Việt Nam. 

Trong khi Shandong Luneng là "khách quen" và có thành tích ngày càng cao ở AFC Champions League, CLB Hà Nội lại chưa một lần góp mặt ở vòng đấu bảng.

Các cầu thủ Shandong Luneng được cọ xát ở môi trường bóng đá đỉnh cao liên tục tại Giải bóng đá nhà nghề Trung Quốc thì rất ít cầu thủ Hà Nội được trải nghiệm cảm giác tương tự. Không phải cầu thủ Hà Nội nào cũng được gọi lên tuyển Việt Nam thi đấu quốc tế. 

Chưa hết, Shandong Luneng lại chính là nỗi ám ảnh của các đội bóng Việt Nam trong quá khứ. Tại AFC Champions League, Shandong Luneng từng toàn thắng trong cả 4 lần đối đầu với hai CLB Việt Nam là Gạch Đồng Tâm Long An (bây giờ là Long An) và Bình Dương ở vòng bảng.

Shandong Luneng và duyên nợ với bóng đá Việt Nam - Ảnh 3.

Pelle - một trong những ngôi sao đẳng cấp thế giới của Shandong Luneng - Ảnh: GETTY IMAGES

Năm 2007, Shandong Luneng lần lượt thắng Gạch Đồng Tâm Long An 4-0 và 3-2 trên sân nhà và sân khách. Đến năm 2015, đại diện bóng đá Trung Quốc đá bại Bình Dương 3-2 và 3-1 ở hai lượt trận trên sân khách và sân nhà.

Trong 4 trận, Shandong Luneng "nã" vào lưới các đội bóng Việt Nam đến 13 bàn. Các CLB Việt Nam gần như không có cơ hội trước Shandong Luneng mỗi khi làm khách tại Trung Quốc.

Dù bị đánh giá thua kém đối thủ về mọi mặt nhưng các CĐV bóng đá Việt Nam vẫn rất kỳ vọng CLB Hà Nội sẽ gây bất ngờ trên đất Trung Quốc. 

Cơ sở duy nhất để đặt niềm tin đó nằm ở sức mạnh tinh thần, khát vọng chứng tỏ bản thân của đội bóng thủ đô, nhất là sau những thành công gần đây của bóng đá Việt Nam.

Trận đấu play-off tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League giữa Shandong Luneng và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 19-2 trên sân Jinan Olympic Sports Center có sức chứa 56.000 chỗ ngồi.

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'Hà Nội FC mạnh hơn tuyển Việt Nam, nhưng Shandong Luneng mạnh hơn'

TTO - CLB Shandong Luneng, 4 lần vô địch Trung Quốc sẽ gặp Hà Nội FC ngày 19-2 để tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League. Báo chí Trung Quốc nhận định Hà Nội FC mạnh hơn tuyển VN, nhưng Shandong Luneng mạnh hơn.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên