01/07/2019 10:44 GMT+7

'Sếu vườn' Thanh Thúy thử việc tại Nhật

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - "Sếu vườn" của làng bóng chuyền nữ VN Trần Thị Thanh Thúy sẽ có gần 1 tuần thử việc (từ ngày 22 đến 26-7) trước khi đặt bút ký hợp đồng thi đấu cho một CLB hàng đầu Nhật Bản ở mùa giải 2019-2020.

Sếu vườn Thanh Thúy thử việc tại Nhật - Ảnh 1.

Thanh Thúy được nhiều CLB nước ngoài săn đón - Ảnh: T.P.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Thái Bửu Lâm - giám đốc Công ty thể thao MTV Bình Điền Long An - nói: "CLB Bình Điền Long An đã đồng ý cho Thanh Thúy thử việc tại Nhật Bản từ ngày 22 đến 26-7 sau khi kết thúc nhiệm vụ quốc gia ở Giải vô địch U23 châu Á. Nếu suôn sẻ, sau đó mới ký hợp đồng chính thức thi đấu mùa giải 2019-2020 bắt đầu cuối năm nay.

CLB Nhật Bản yêu cầu giữ kín thông tin trước khi đặt bút ký hợp đồng nhưng tôi cam đoan đó là CLB mạnh, trong top 5 giải vô địch quốc gia và có nhiều tuyển thủ Nhật Bản".

Chủ công 22 tuổi Thanh Thúy là một trong những tài năng nổi bật nhất làng bóng chuyền nữ VN hiện nay. Cô cao đến 1,93m với tầm đánh vươn đến 3,04m. 

Theo ông Lâm, CLB Nhật đã điều nghiên rất kỹ lối chơi của Thanh Thúy trước khi nhờ công ty môi giới làm việc với VTV Bình Điền Long An. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Thanh Thúy dày dạn kinh nghiệm quốc tế khi khoác áo: tuyển VN, CLB Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài Loan)...

Trong chuyến đi Nhật, Thanh Thúy sẽ trải qua kiểm tra sức khỏe, chuyên môn và đàm phán lần cuối các quyền lợi và nghĩa vụ với CLB. Ông Lâm cho biết CLB VTV Bình Điền Long An phải hi sinh nhiều quyền lợi để Thanh Thúy sang Nhật bởi hợp đồng quy định cô chỉ được cho về làm nghĩa vụ quốc gia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không thể cùng CLB VTV Bình Điền Long An dự vòng 1 Giải vô địch quốc gia VN năm 2020.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi về mức lương Thanh Thúy tại Nhật, ông Lâm nói: "Đó là bí mật. Tuy nhiên, chúng tôi đàm phán mức lương cho Thanh Thúy hơn hẳn các CLB ở Đông Nam Á".

Theo chúng tôi được biết, có hai VĐV Thái Lan là Onuma Sittirak và Chatchu-on Moksri từng thi đấu ở Nhật và mức lương của họ đều hơn 6 tỉ đồng/mùa.

Một chi tiết khác cũng được ông Lâm tiết lộ là ngoài CLB Nhật Bản, một CLB khác của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đặt vấn đề muốn mời Thanh Thúy. Tuy nhiên, Thanh Thúy muốn đi Nhật Bản trước và có thể sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ ở mùa sau.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Thanh Thúy cho biết: "Tôi rất vui với lời mời từ CLB Nhật Bản. Tôi muốn được thử sức ở giải vô địch Nhật Bản bởi giải đấu này có chất lượng rất cao và nhiều VĐV giỏi. Nhưng trước mắt, tôi muốn giúp tuyển nữ bóng chuyền U23 VN giành thứ hạng cao tại Giải U23 châu Á".

Đây là cơ hội tốt của Thanh Thúy tiếp tục tìm ra biển lớn và trở thành VĐV đầu tiên của VN được góp mặt ở giải vô địch Nhật Bản - giải đấu có chuyên môn rất cao bởi bóng chuyền nữ Nhật Bản hiện đang xếp hạng 6 thế giới.

​Thanh Thúy ghi 25 điểm trước tuyển Hàn Quốc ​Thanh Thúy ghi 25 điểm trước tuyển Hàn Quốc

TTO – Ngày 11-8, tay đập Trần Thị Thanh Thúy đã tỏa sáng dù tuyển nữ VN thua 1-3 trước tuyển Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng C của Giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á 2017 đang diễn ra tại Manila (Philippines).

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên