12/08/2019 19:56 GMT+7

‘Sếu vườn’ cao hơn Văn Lâm 5cm chiếm niềm tin của HLV Park Hang Seo ở U22 VN

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Thủ môn Phan Minh Thành (Than Quảng Ninh) đang là cái tên gây nhiều chú ý ở hai đợt tập trung gần nhất của U22 Việt Nam nhờ chiều cao thuộc hàng “khủng” trong số những người gác đền.

‘Sếu vườn’ cao hơn Văn Lâm 5cm chiếm niềm tin của HLV Park Hang Seo ở U22 VN - Ảnh 1.

Thủ môn Phan Minh Thành sinh năm 1998, cao tới 1,92m của đội U22 Việt Nam - Ảnh: HỮU TẤN

Chiều 12-8, đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung thứ hai của tháng 8 dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo.

Ở đợt tập trung này, Minh Thành tiếp tục được HLV Park Hang Seo giữ lại cùng Đỗ Sỹ Huy (đợt tập trung trước đó còn có thủ môn Phan Văn Biểu của SHB Đà Nẵng). Minh Thành cũng được thi đấu trọn vẹn ở trận đấu tập nội bộ vào ngày 7-8.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 12-8, Minh Thành khá dè dặt: "Trước khi lên đội tuyển, anh Hải Anh và Tuấn Linh (hai thủ môn của Than Quảng Ninh - PV) đã dặn tôi phải thật tự tin để chứng tỏ được bản thân mình. Khi ở CLB, anh Linh cũng dạy tôi thêm ở các tình huống chơi chân, nhất là khi phối hợp bóng ngắn. Trước khi nhận bóng, thủ môn nên quan sát xung quanh nhanh để đường chuyền được thuận lợi".

Thủ môn có biệt danh Thành "sếu" này cho biết anh thần tượng thủ thành Trần Nguyên Mạnh (SLNA) nhờ khả năng ra vào hợp lý cùng tốc độ phản xạ. Anh cũng thấu hiểu sự cạnh tranh vào khung gỗ đội tuyển U22 Việt Nam hướng tới SEA Games 2019 rất gay gắt, có 4-5 cái tên đã được HLV Park Hang Seo đưa vào tầm ngắm như Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Văn Biểu, Y Ê Li Ni Ê (Đắk Lắk).

"Tôi nghĩ đây là động lực để mình phấn đấu, cố gắng lọt vào mắt thầy Park và có cơ hội ra sân. Ở mỗi đợt tập trung, tôi đều thu được kinh nghiệm và sự tự tin cho bản thân. Tôi không gặp áp lực tâm lý, tâm trạng bình thường. Nếu có cơ hội ra sân, tôi sẽ tận dụng tối đa", thủ môn 21 tuổi giãi bày.

Phan Minh Thành sinh năm 1998 và đã cao tới 1m92, hơn thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm 5cm. Sải tay dài và khả năng chơi bóng bổng tốt là lợi thế của Thành so với những đồng đội thi đấu cùng vị trí. Điểm yếu của Thành là tốc độ di chuyển, thân hình gầy so với một thủ môn. Tuy nhiên, điều này có thể cải thiện trong tương lai.

‘Sếu vườn’ cao hơn Văn Lâm 5cm chiếm niềm tin của HLV Park Hang Seo ở U22 VN - Ảnh 2.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo các cầu thủ U22 tập luyện chiều 12-8 - Ảnh: NAM KHÁNH

Đội tuyển U22 Việt Nam đã tập trung trở lại từ trưa 12-8 vẫn tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). Quân số của đợt tập trung chỉ còn 19 gương mặt, ít hơn 9 người so với đợt trước.

Nguyễn Hữu Thắng, Trần Danh Trung (CLB bóng đá Huế), Đỗ Xuân Thi (Đắk Lắk) và Ngô Hồng Phước (An Giang) là những cái tên mới. Cuộc rèn quân sẽ được kiểm tra bằng trận đấu giao hữu với CLB Kitchee SC (Hong Kong) vào ngày 14-8.

HLV Park Hang Seo triệu tập 19 cầu thủ lên tuyển U22 Việt Nam HLV Park Hang Seo triệu tập 19 cầu thủ lên tuyển U22 Việt Nam

TTO - Ngày 11-8, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách triệu tập 19 cầu thủ lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam đợt 2 tháng 8. Các cầu thủ sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 12-8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên