07/01/2022 17:13 GMT+7

Sẽ giảm thời lượng thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Việc rút ngắn thời gian thông quan, thời gian kiểm tra chuyên ngành sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực từ năm 2022.

Sẽ giảm thời lượng thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ngày 7-1, Cục Hải quan TP.HCM tôn vinh 14 doanh nghiệp tiêu biểu có đóng thuế cao trong lĩnh vực xuất nhập khẩu - Ảnh: N.BÌNH

Chiều 7-1, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Cục Hải quan TP.HCM, ông Đinh Ngọc Thắng - cục trưởng Cục Hải quan TP - cam kết năm 2022, Hải quan TP sẽ tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính, phấn đấu giảm thời lượng thông quan hàng hóa, xuất nhập khẩu, không để phát sinh gây thiệt hại cho doanh nghiệp, 

Ngoài ra, kiên quyết xử lý hành vi nhũng nhiễu, quan liêu, xa rời doanh nghiệp của đội ngũ hải quan, trong sạch bộ máy để phục vụ tốt hơn doanh nghiệp, người dân. Cuối cùng là tăng cường công tác quản lý chống buôn lậu, gian lận thương mại, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng của doanh nghiệp. 

Theo ông Thắng, ngành hải quan là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, điều chỉnh và ảnh hưởng trực tiếp đến các quan hệ giao dịch thương mại qua biên giới.

Ngay đầu năm 2022, Hiệp định RCEP mà Việt Nam tham gia ký kết bắt đầu có hiệu lực, kết hợp với các FTA tự do thế hệ mới như CTCPP và EVFTA đã mở ra một đường siêu cao tốc với thị trường hơn 2,5 tỉ dân, quy mô nền kinh tế chiếm hơn 50% GDP toàn cầu.

Với những quyết tâm chuyển đổi số, thay đổi mô hình kiểm tra chuyên ngành, thông quan và quản trị tập trung, ngành hải quan sẽ góp phần tạo thêm các xung lực tăng trưởng kinh tế trong dài hạn nhờ rút ngắn thời gian thông quan, thời gian kiểm tra chuyên ngành, giảm chi phí cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. 

Kết thúc năm 2021, Cục Hải quan TP đã hoàn thành chỉ tiêu mà Bộ Tài chính giao cho với số thu hơn 118.473 tỉ đồng, đạt 109,7% dự toán pháp lệnh 108.000 tỉ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Phát biểu tại buổi tổng kết, bà Phan Thị Thắng - phó chủ tịch UBND TP - cho biết trong bối cảnh TP trải qua hơn 4 tháng giãn cách xã hội, mọi hoạt động kinh tế hầu như bị gián đoạn, cầm chừng, ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả trên là rất đáng khích lệ. 

Cục Hải quan TP đã làm rất tốt vai trò hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vượt qua khó khăn, đảm bảo công tác thu thuế xuất nhập khẩu, kiểm soát chặt chẽ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại…

"Nguồn thu của ngành hải quan ngày càng bền vững và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế TP", bà Thắng nhận định, đồng thời yêu cầu trước mắt trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022, hải quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

Trong năm 2022, tiếp tục tăng cường đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua những khó khăn sau đại dịch, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo các mục tiêu đặt ra của Chính phủ.

Bà Thắng cũng giao Cục Hải quan TP năm 2022 quyết tâm thu đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu, tăng cường thực hiện các giải pháp chống thất thu, nhất là gian lận qua giá, tiếp tục phát huy có hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, xử lý dứt điểm và tạo sự chuyển biến căn bản các khoản nợ và thu hồi nợ đọng…

Chờ 10 tháng để hải quan xác minh một chữ ký Chờ 10 tháng để hải quan xác minh một chữ ký

TTO - Doanh nghiệp (DN) vẫn bức xúc vì thủ tục hành chính và phải tự ước tính phần lợi nhuận và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cả năm rồi nộp 75% vào ngân sách trước... ngày 30-10 hằng năm.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên