11/01/2021 11:42 GMT+7

Schalke 04 tạm quên khủng hoảng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Đã gần một năm mới có được một trận thắng ở Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga). Nếu nói đó là câu chuyện của Schalke 04 thì thật khó tin, bởi đây là một trong những CLB giàu truyền thống và nổi tiếng bậc nhất ở Đức.

Schalke 04 tạm quên khủng hoảng - Ảnh 1.

Schalke đang tạm quên đi khủng hoảng nhờ thắng lợi trước Hoffenheim - Ảnh: Reuters

Nhưng sự thật dù nghiệt ngã vẫn là sự thật. Cuối tuần qua tại vòng 15 Bundesliga, Schalke đã có thắng lợi 4-0 trước Hoffenheim và tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Không chỉ là một chiến thắng đậm đà, nó còn đánh dấu lần đầu tiên họ giành được 3 điểm ở giải đấu sau gần một năm. 

Lần cuối cùng mà Schalke có chiến thắng trước trận này đã là vào ngày 18-1-2020, khi đánh bại Monchengladbach 2-0. Trong thời gian đó, họ trải qua tới 30 trận không thắng và chỉ kém kỷ lục đáng quên của Tasmania Berlin đúng 1 trận.

Mùa này, họ nhận hàng loạt kết quả thảm hại như thua Bayern (0-8), Dortmund (0-3), Leipzig (0-4). Ngay cả đội mới lên hạng ít tên tuổi là Arminia mà cũng có được chiến thắng trước Schalke. Những khủng hoảng mà Schalke đang gặp phải là gì? 

Bài phân tích của tờ DW (Đức) nhận định rằng nó tới từ sự ra đi của hàng loạt nhân tố chủ chốt. Đầu tiên là Clement Tonnies, người đã giữ ghế chủ tịch CLB trong 19 năm. Ông được nhận xét là người tận tụy và đã giúp xây dựng Schalke thành một đội bóng tên tuổi. Nhưng không thể phủ nhận rằng chính ông góp phần gây ra cuộc khủng hoảng tài chính và cũng tạo ra những chia rẽ nội bộ.

Tiếp đến là việc giám đốc kỹ thuật Michael Reschke bị thanh lý hợp đồng chỉ sau 18 tháng làm việc. Được biết ông Reschke và giám đốc thể thao Jochen Schneider có mối quan hệ bất hòa, nên sự chia ly là không tránh khỏi. 

Khuyết một vị trí quan trọng trên thị trường chuyển nhượng, đội bóng vùng Ruhr gặp khó khăn trong việc mua về những cầu thủ chất lượng. Trong bối cảnh đó, đội hình của họ còn bị "xé toang" khi những trụ cột như Nabil Bentaleb, Amine Harit bị cho ra rìa vì không phù hợp triết lý hoặc vô kỷ luật.

Băng ghế huấn luyện của Schalke cũng không ổn định. Christian Gross, người đang ngồi ở "ghế nóng" thời điểm hiện tại, đã là HLV trưởng thứ tư của Schalke kể từ tháng 9. Trước những khủng hoảng, các CĐV cũng đang dần quay lưng với đội bóng. Mà với bóng đá Đức, vai trò của CĐV là vô cùng lớn. Món nợ "ngập đầu" 295 triệu USD cùng dịch COVID-19 không khiến tình hình sáng sủa hơn. 

Nhưng trước Hoffenheim, Schalke bỗng dưng cho thấy dấu hiệu của sự hồi sinh. Việc Kolasinac trở lại (mượn từ Arsenal) sau nhiều năm xa cách và đeo băng đội trưởng như một liều thuốc tinh thần cần thiết. Rồi Amine Harit, dù từng bị ra rìa, bỗng chơi cực hay khi lập hat-trick kiến tạo như cho thấy một sức sống mới.

Đường còn dài, Schalke vẫn nằm trong nhóm rớt hạng (đứng 17/18 đội). Nhưng một thắng lợi lúc này có thể giúp họ tạm quên cuộc khủng hoảng hiện tại.

Bayern hủy diệt Schalke 8-0 ở trận ra quân Bundesliga Bayern hủy diệt Schalke 8-0 ở trận ra quân Bundesliga

TTO - Ở trận mở màn Giải vô địch Đức (Bundesliga) mùa giải 2020-2021, nhà đương kim vô địch Bayern Munich đã thị uy khi đánh bại Schalke với tỉ số 8-0 trên sân nhà.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên