28/12/2019 11:27 GMT+7

Sau SEA Games 30: Các vận động viên lại tất bật học hành, tập luyện

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Chỉ có vài ngày nghỉ ngơi ít ỏi sau SEA Games 30, một số VĐV đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho các mục tiêu của thể thao VN trong năm 2020, đặc biệt là Olympic Tokyo 2020.

Sau SEA Games 30: Các vận động viên lại tất bật học hành, tập luyện - Ảnh 1.

Phạm Thị Thu Trang - niềm hi vọng của điền kinh VN trong việc có thể giành vé đến Olympic - Ảnh: N.PHƯƠNG

Sau khi SEA Games 30 kết thúc, các đội tuyển hầu hết được giải tán, trả VĐV về địa phương. Từ đây, một số VĐV bước vào tập luyện ở địa phương hay tranh thủ đến trường đại học trả nợ những môn học đang còn nợ do bận tham dự SEA Games 30.

Vừa học vừa tranh thủ tập luyện

Trao đổi với Tuổi Trẻ, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (marathon) cho biết cô đã trở về Bình Định tập luyện cùng đội tuyển điền kinh tỉnh. 

Bên cạnh đó, Lệ tranh thủ học trả nợ một số môn cô chưa hoàn thành ở khoa giáo dục thể chất Đại học Quy Nhơn vì bận đi tập huấn và thi đấu cùng đội tuyển điền kinh.

Lệ chia sẻ: "Những ngày này tôi rất vui vì được địa phương và mọi người quan tâm sau khi giành 1 HCB, 1 HCĐ tại SEA Games 30. Tôi cũng vinh dự được dự lễ vinh danh của Thủ tướng, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN, UBND tỉnh Bình Định. 

Tranh thủ thời gian chưa ra Hà Nội tập trung đội tuyển, tôi đi học trả nợ. Tập ở địa phương có một bất lợi là cự ly của tôi ở Bình Định không có VĐV nên tập một mình rất nản và khó nâng cao thành tích".

Trong khi đó, nhà vô địch cự ly 400m và 400m rào Nguyễn Thị Huyền sụt hẳn cân sau khi trở về từ SEA Games do phải thức đêm trông con bị ốm. 

Để động viên thành tích giành 2 HCV của Huyền, không chỉ địa phương chủ quản của cô là Nam Định mà tỉnh Lạng Sơn - quê chồng của Huyền - cũng đều tổ chức vinh danh cô.

"Tôi được Lạng Sơn tặng 10 triệu đồng vì thành tích đóng góp cho thể thao VN. Dù tôi chỉ làm dâu ở Lạng Sơn nhưng phần thưởng của quê chồng khiến tôi rất xúc động. Sau khi thi đấu tại SEA Games, giờ tôi tự tập nhẹ tại Đại học TDTT Bắc Ninh và tranh thủ thời gian này ở bên con gái và gia đình" - Huyền chia sẻ.

Nhà vô địch kurash hạng 52kg Hoàng Thị Tình (Thanh Hóa) cho biết từ khi về nước, cô không được về quê thăm gia đình vì bận đi học trả nợ ở Đại học TDTT Bắc Ninh. 

Tình chia sẻ: "Do đi tập huấn và thi đấu suốt nên tôi còn nợ rất nhiều môn. Vì vậy sau SEA Games, tôi phải về trường học trả nợ để còn sớm tốt nghiệp đại học. Hiện tôi có mặt ở Vũng Tàu để học lớp huấn luyện trọng tài".

Sau SEA Games 30: Các vận động viên lại tất bật học hành, tập luyện - Ảnh 2.

Lê Thanh Tùng (TDDC) sẽ đi tập huấn Nhật Bản để chuẩn bị cho Olympic 2020 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Huy Hoàng, Thanh Tùng tập trung cho Olympic Tokyo

Trong số các VĐV đã giành vé đến Olympic Tokyo 2020 có hai VĐV trọng điểm là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và VĐV thể dục dụng cụ (TDDC) Lê Thanh Tùng. 

Hiện nay, do đã bước vào quá trình chuẩn bị cho mục tiêu đạt thành tích tại Olympic Tokyo 2020 nên cả hai gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Tại SEA Games 30, Huy Hoàng giành 2 HCV cự ly 400m và 1.500m tự do cùng một chuẩn A dự Olympic Tokyo 2020 ở nội dung 1.500m tự do. 

Ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết tổng cục sẽ sớm có cuộc làm việc với ban huấn luyện đội tuyển bơi lội để bàn kế hoạch đầu tư cho Huy Hoàng hướng đến Olympic.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ, Huy Hoàng vẫn tập huấn tại Cần Thơ và sau đó sang Trung Quốc tập huấn cùng chuyên gia Hoàng Quốc Huy. 

Hiện Huy Hoàng đã đạt hai chuẩn A đến Olympic Tokyo ở cự ly 800m và 1.500m tự do. Mục tiêu của Huy Hoàng trong năm 2020 là nỗ lực lọt vào vòng đấu chung kết tại Olympic Tokyo 2020.

Dù không giành được HCV tại SEA Games 30 nhưng VĐV TDDC Lê Thanh Tùng đã giành được vé tham dự Olympic Tokyo 2020 từ trước khi đại hội diễn ra. 

Thanh Tùng sẽ được Tổng cục TDTT đầu tư đặc biệt đi tập huấn nước ngoài dài hạn nhằm nâng độ khó các bài tập, với mục tiêu lọt vào chung kết tại Olympic Tokyo.

Ông Bùi Trung Thiện, trưởng bộ môn TDDC Tổng cục TDTT, cho biết: "Dự kiến Thanh Tùng sẽ được đưa sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị cho Olympic. Sang Nhật điều kiện tập luyện tốt, dụng cụ tập luyện cũng là dụng cụ sẽ được thi đấu tại Olympic Tokyo nên vô cùng thuận lợi cho Tùng". Dự kiến sau Tết Nguyên đán, Thanh Tùng sẽ sang Nhật Bản.

Điền kinh, đấu kiếm tích cực chuẩn bị

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-12, ông Trần Đức Phấn cho biết sắp tới Tổng cục TDTT sẽ có quyết định triệu tập VĐV trở lại đội tuyển quốc gia các môn đang chuẩn bị cho vòng loại Olympic và các môn có VĐV vượt qua vòng loại. 

Do nhiệm vụ của thể thao VN trong năm 2020 rất nặng nề, nên các VĐV sẽ phải ngay lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị.

Hiện các môn boxing, đấu kiếm, điền kinh, taekwondo... đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc thi vòng loại để giành vé đến Olympic 2020. Ở điền kinh, niềm hi vọng đang được đặt lên vai nhà vô địch SEA Games 30 Phạm Thị Thu Trang (đi bộ 10km). 

Tháng 3-2020, Thu Trang và đồng đội sẽ tham dự Giải đi bộ vô địch châu Á tại Nhật Bản, đây cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 

Ông Lại Phúc Lộc - trưởng bộ môn điền kinh Hà Nội - cho biết Hà Nội sẽ sớm có kế hoạch đưa Trang đi tập huấn nước ngoài với hi vọng đạt chuẩn đến Olympic 2020.

Riêng đấu kiếm, sau SEA Games 30, Vũ Thành An đã lao vào tập luyện chuẩn bị cho việc tham dự 3-4 giải vòng loại Olympic để hi vọng lấy vé tham dự Olympic Tokyo.

Hết SEA Games, "người sắt" lại đi bán bóng bay

nguyen tien hung

Anh Tiến Hùng tranh thủ đi bán bóng bay tại Phú Thọ sau SEA Games 30 - Ảnh: FBNV

Sau SEA Games 30, VĐV Nguyễn Tiến Hùng (ba môn phối hợp) lại tranh thủ về quê tại Phú Thọ đi bán bóng bay kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Đây là công việc thường xuyên của anh từ khi còn là công nhân hóa chất tại Phú Thọ.

Năm 2019, anh Hùng là 1 trong 8 VĐV đội tuyển ba môn phối hợp lần đầu tiên dự SEA Games 30.

Dù chưa đoạt huy chương nhưng với thành tích đứng thứ 4 ở nội dung tiếp sức hai môn phối hợp (chạy - đạp xe), anh Hùng đã cho thấy sự nỗ lực tuyệt vời của một VĐV nghiệp dư lần đầu góp mặt trong màu áo VN tham dự đấu trường quốc tế.

Trao thưởng 200 triệu đồng cho tấm huy chương vàng bóng bàn tại SEA Games 30 Trao thưởng 200 triệu đồng cho tấm huy chương vàng bóng bàn tại SEA Games 30

TTO- Ngày 26-12, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tổ chức lễ vinh danh, trao thưởng cho 2 VĐV đã giành HCV SEA Games 30 ở nội dung đôi nam là Nguyễn Anh Tú - Đoàn Bá Tuấn Anh. Hơn 200 triệu đồng đã được dành tặng cho huy chương danh giá này.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên