17/01/2021 18:59 GMT+7

Sau nhiều tuần 'nhập cảnh' bệnh nhân, hôm nay Việt Nam 0 ca COVID-19 mới

L.ANH
L.ANH

TTO - Sau nhiều tuần liên tục ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nhập cảnh, hôm nay 17-1, Bộ Y tế cho biết không có thêm ca bệnh COVID-19 mới nào. Cùng ngày, thế giới đã vượt 95 triệu ca nhiễm, trên 2 triệu ca tử vong.

Hôm nay cũng là ngày thứ 47 Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh lây từ cộng đồng.

Trong khi đó, ngày 17-1 thế giới đã vượt 95 triệu ca bệnh COVID-19 từ đầu vụ dịch, trên 2 triệu người đã tử vong. Đây cũng là căn bệnh được đánh giá là lây lan mạnh nhất và có tỉ lệ tử vong cao nhất trong vòng 100 năm qua.

Ngày mai 18-1, Viện Nghiên cứu y dược học quân sự sẽ tiếp tục tiêm vắcxin Nanocovax do Việt Nam sản xuất, liều 25 mcg mũi 2. Có khoảng 17 người sẽ tiêm trong ngày 18-1 và vài ngày sau đó.

Qua đánh giá 1 tuần, 14 ngày, 21 ngày và 28 ngày sau tiêm, Viện Nghiên cứu y dược học quân sự cho biết vắcxin có hiệu quả "tốt hơn kỳ vọng", một số tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đã có miễn dịch gấp 20 lần so với bình thường, trong khi miễn dịch gấp 4 lần đã có hiệu quả phòng bệnh và bảo đảm về tính an toàn.

Đợt tiêm này nằm trong giai đoạn 1 của thử nghiệm lâm sàng, ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu sẽ tiến hành giai đoạn 2 (thử nghiệm trên nhóm lớn người tình nguyện), dự kiến 400 - 560 người sẽ được tiêm vắcxin.

Chỉ 3 tháng, 1 triệu người chết vì COVID-19 Chỉ 3 tháng, 1 triệu người chết vì COVID-19

TTO - Ngày 15-1, nhân loại chứng kiến một kỷ lục u ám khác về đại dịch COVID-19: hơn 2 triệu người đã chết. Nếu 1 triệu người đầu tiên thiệt mạng trong 9 tháng thì chỉ cần 3 tháng tiếp theo đó, 1 triệu người nữa đã qua đời.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên