13/11/2020 09:34 GMT+7

Sau bầu cử, Mỹ tăng chóng mặt hơn 140.000 ca COVID-19 mỗi ngày

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng số ca nhiễm mới tính trên toàn nước Mỹ trong ngày 12-11 là 143.000 trường hợp. Đây là ngày thứ tám liên tiếp số ca nhiễm mới trên 100.000. Số ca nhiễm phải nhập viện cũng tăng kỷ lục sau ngày bầu cử.

Sau bầu cử, Mỹ tăng chóng mặt hơn 140.000 ca COVID-19 mỗi ngày - Ảnh 1.

Bang Illinois đang trở thành điểm nóng COVID-19 sau California và Texas - Ảnh: AFP

Thống kê của Hãng tin Reuters cho thấy trong vòng 14 ngày qua đã có 13 bang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng gấp đôi so với trước đó. Iowa là bang bị ảnh hưởng nặng nhất, tiếp theo là Minnesota, Michigan và Illinois.

Thành phố Chicago của Illinois đã quyết định ban bố lệnh "trú ẩn tại gia" có hiệu lực từ ngày 16-11 tới và sẽ duy trì trong ít nhất 30 ngày. Người dân được khuyến khích ở nhà và chỉ đi học hoặc đi làm, mua sắm các thứ thiết yếu, theo thông cáo được chính quyền Chicago công bố ngày 12-11.

Theo "Dự án Theo dõi Covid-19", có 67.096 ca mắc COVID-19 phải nhập viện trên toàn nước Mỹ trong ngày 12-11. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ trên 60.000 trường hợp.

Trong mô hình dự đoán mang tính cảnh báo được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ công bố ngày 12-11, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ sẽ tăng lên 260.000 đến 282.000 vào ngày 5-12 năm nay.

Các quan chức ở một số bang bao gồm New York, California và các điểm nóng bị ảnh hưởng nặng nề ở miền Trung Tây đã đưa ra các biện pháp hạn chế để cố gắng ngăn chặn sự lây lan. Đây gần như là một cuộc chạy đua khi mùa đông sắp đến gần với việc mọi người tập trung trong nhà nhiều hơn, quây quần bên người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, làm tăng nguy cơ lây nhiễm, theo Reuters.

Tại Michigan, thành phố Detroit đã yêu cầu các trường công lập ngừng giảng dạy trực tiếp đến hết ngày 11-1-2021 và chuyển sang dạy trực tuyến từ ngày 16-11 tới. Thị trưởng thành phố New York, ông Bill de Blasio, cũng cho biết đã sẵn sàng đóng cửa các trường học nếu tỉ lệ lây nhiễm đạt tới "ngưỡng nguy hiểm".

Thăm dò ý kiến ​​cho thấy phần lớn người Mỹ sẽ không tuân thủ một đợt phong tỏa hoặc giãn cách xã hội nghiêm ngặt mới. Khoảng 49% người Mỹ được khảo sát trong khoảng thời gian từ ngày 19-10 đến ngày 1-11 cho biết họ rất có thể sẽ phải ở nhà trong một tháng nếu các quan chức y tế khuyến cáo điều đó. Con số này giảm từ 67% vào đầu mùa xuân năm nay.

Nhóm ứng phó đại dịch COVID-19 của ông Biden gồm những ai? Nhóm ứng phó đại dịch COVID-19 của ông Biden gồm những ai?

TTO - Ông Joe Biden, tổng thống Mỹ đắc cử theo xác nhận của truyền thông, đã thành lập một nhóm chuyển tiếp đặc biệt chuyên điều phối ứng phó đại dịch COVID-19.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên