03/05/2024 17:45 GMT+7

Sạt lở và thiếu nước cục bộ vẫn bủa vây nhiều xã đảo ở Kiên Giang

Nắng nóng kéo dài khiến cho tình trạng sạt lở, sụt lún đất ở vùng đệm U Minh Thượng diễn ra phức tạp và đặc biệt thiếu nước cục bộ khiến cho người dân xã đảo Tiên Hải, Hòn Sơn (Kiên Giang) gặp khó.

Hiện ông Luân và người dân ở Hòn Sơn sử dụng nước ngầm trong hang núi rất tiết kiệm để sinh hoạt ăn uống hàng ngày - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hiện ông Luân và người dân ở Hòn Sơn sử dụng nước ngầm trong hang núi rất tiết kiệm để sinh hoạt ăn uống hàng ngày - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức ngày 3-5, ông Đoàn Chí Tâm - phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Kiên Giang - cho biết tháng 2-2024 đến nay, nắng nóng và khô hạn kéo dài nên đời sống người dân địa phương gặp khó.

Nồng độ mặn trên sông Cái Bé 4,0‰ xâm nhập sâu khoảng 26km (xã Minh Hòa, huyện Châu Thành); sông Cái Lớn có độ mặn 1,0‰ xâm nhập sâu khoảng 59km (cách cầu Cái Tư khoảng 4km về phía thượng lưu).

Nắng kéo dài, nhiệt độ tăng cao khiến cho khoảng 2.975 ha tôm nước lợ ở các huyện ven biển An Minh, An Biên bị chết.

"Các kênh ở vùng đệm U Minh Thượng hiện khô cạn nước nên đường giao thông bị sạt lở, sụt lún khoảng 404 điểm với tổng chiều dài khoảng 10.315m; có 38 căn nhà bị sạt xuống kênh, ước tổng thiệt hại hơn 149 tỉ đồng.

Còn ở một số xã đảo Tiên Hải (Hà Tiên) và Hòn Sơn (huyện Kiên Hải) người dân cũng bị thiếu nước ngọt cục bộ để sử dụng", ông Tâm nói.

"Gần 1 tháng qua, người dân ở Hòn Sơn thiếu nước ngọt cục bộ sử dụng. Các mạch nước ngầm trong hang núi cũng khô cạn và ở chỗ tôi duy nhất còn được một đường ống dẫn nước nên xài tiết kiệm luân phiên. Địa phương có trạm bơm nước nhưng nắng quá cũng không đủ nước cho dân xài", trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Văn Luân ở xã Lại Sơn (huyện Kiên Hải) nói.

Hiện ông Luân và người dân ở Hòn Sơn phải đổi nước bình để uống với giá 20.000 đồng/bình 20 lít. Còn tắm và giặt đồ, nấu ăn thì ông Luân sử dụng đỡ nước giếng, vốn cũng còn rất ít.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết ở xã đảo Tiên Hải (TP Hà Tiên) địa phương vận chuyển nước sạch 700m3/ngày từ đất liền ra đảo cung cấp cho người dân sử dụng.

Địa phương cũng dự kiến đầu tháng 5-2024 sẽ chuẩn bị cấp phát 6.700 bồn chứa dung tích 1.000 lít cho người dân ở huyện An Minh, An Biên, Kiên Lương, Giồng Riềng, Gò Quao, U Minh Thượng, Châu Thành, TP Hà Tiên và huyện Kiên Hải.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vận hành cống Cái Lớn - Cái Bé, Xẻo Rô để ngăn mặn, giữ ngọt, giúp người dân yên tâm sản xuất nông nghiệp.

Đối với vùng đệm U Minh Thượng, địa phương mở đường tạm, khắc phục đường hư hỏng để người dân vận chuyển hàng hóa, đi lại thuận tiện hơn.

Sạt lở U Minh Thượng: Mở 16 đường tạm, hỗ trợ tiền cho dân di dờiSạt lở U Minh Thượng: Mở 16 đường tạm, hỗ trợ tiền cho dân di dời

UBND huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang đã mở 16 con đường tạm và hỗ trợ tạm thời 3-5 triệu đồng/hộ dân có nhà bị sụt lún, sạt lở xuống kênh di dời đến nơi an toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên