28/06/2020 06:03 GMT+7

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội

VĨNH HÀ - TRỌNG NHÂN
VĨNH HÀ - TRỌNG NHÂN

TTO - Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra từ 7h-15h ngày 28-6 ở Trường ĐH Cần Thơ (Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều). Cùng thời điểm, chương trình tư vấn diễn ra ở Trường ĐH Hàng Hải (484 Lạch Tray, Q.Lê Chân, Hải Phòng).

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 1.

Học sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Cần Thơ sáng 28-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Bộ GD-ĐT, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup. Tham dự chương trình học sinh sẽ được các chuyên gia đến từ Vụ Giáo dục đại học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, các trường ĐH, CĐ... tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh.

Cơ hội khám phá bản thân

Ngày hội tại Cần Thơ diễn ra với rất nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích, là cầu nối trao đổi thông tin thiết thực, giúp thí sinh được định hướng chọn trường phù hợp với năng lực bản thân. 

Học sinh tham gia chương trình và ngày hội còn được tặng Cẩm nang tuyển sinh ĐH, CĐ hậu COVID-19 của Tuổi Trẻ. Nhãn hàng On1 (Công ty CP bột giặt Lix) cũng tặng hàng chục ngàn phần quà gồm gel rửa tay khô và khẩu trang y tế cho học sinh đến dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chia sẻ dù bị ảnh hưởng của dại dịch COVID-19 khiến thời gian chương trình bị dời lại nhiều lần, báo Tuổi Trẻ vẫn tích cực tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2020, vừa đảm bảo thông tin cho thí sinh trước kỳ thi, vừa giữ gìn an toàn sức khỏe trước dịch bệnh.

Ông Hiển cho biết ngày hội là sự kiện hằng năm ở Cần Thơ, được hàng ngàn phụ huynh chờ đợi do tính hiệu quả và quy tụ được đại diện của nhiều trường danh tiếng. 

"Ngày hội sẽ cung cấp cho học sinh những định hướng đúng đắn: ngành nào, trường nào, cấp bậc nào... phục vụ cho nhu cầu nguồn nhân lực của TP Cần Thơ nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Đây cũng là cơ hội cho các em khám phá chính bản thân mình", ông Hiển nói.

Cũng trong buổi khai mạc, nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết ngoài phần tư vấn chung ở hội trường lớn, còn có gần 130 gian tư vấn của các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, du học... Tất cả đã sẵn sàng đồng hành cùng các bạn học sinh trong chọn ngành nghề phù hợp bản thân, điều kiện kinh tế gia đình cũng như nhu cầu xã hội.

Ông Nguyên thông tin thêm trong mùa tuyển sinh năm nay, bạn nào trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng mà hoàn cảnh gia đình khó khăn, hãy gọi ngay cho Tuổi Trẻ.

"Chúng tôi với sự chung sức, chung lòng của bạn đọc trong và ngoài nước cam kết không để bất kỳ học sinh nào vì kinh tế khó khăn mà lỡ giấc mơ giảng đường", ông Nguyên nói.

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ - phát biểu khai mạc ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Giúp định hướng ngành nghề

Tại Hải Phòng, một số hiệu trưởng các trường THPT cho biết chương trình tư vấn sáng 28-6 được học sinh mong đợi nhất kể sau đợt dịch COVID-19. 

Chia sẻ tại buổi khai mạc chương trình, PGS.TS Phạm Xuân Dương - hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, nhấn mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, xã hội 5.0 sẽ tác động mạnh mẽ đến xu thế chọn ngành nghề, chọn con đường tiếp tục học tập của học sinh sau khi hoàn thành chương trình THPT. Xã hội tương lai cần tri thức mà con đường dễ nhất để phát triển tri thức là thông qua hoạt động học tập, rèn luyện không ngừng.

"Với mục tiêu nắm bắt thông tin, định hướng để đưa ra các lựa chọn mang tính bước ngoặt của cuộc đời của mỗi học sinh, tôi nghĩ những giọt mồ hôi của chúng ta bỏ ra ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng khi tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp này", ông Phạm Xuân Dương nói.

Ông cũng chia sẻ về định hướng xây dựng thành phố cảng xanh, bao hàm nhiều nghĩa. Ông nhắn gửi các bạn học sinh ở lứa tuổi 18 hãy thể hiện ý thức của thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể hơn, như việc "không xả rác" trong sự kiện đang diễn ra.

Tại chương trình, nhiều học sinh có mong muốn học tập và tìm kiếm một cơ hội ngay tại đất cảng, vì thế những ngành phù hợp với xu thế phát triển của thành phố ven biển này thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh. Tuy nhiên, cũng có những học sinh muốn tìm kiếm cơ hội học tập, làm việc ở những lĩnh vực rộng hơn, đa dạng hơn.

Các điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học - cao đẳng năm nay cũng là những nội dung được đa số học sinh đất cảng quan tâm các em vừa đang trải qua một năm học rất đặc biệt bởi dịch COVID-19. 

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 3.

Học sinh Hải Phòng đến tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp sáng 28-6 - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 4.

Các em học sinh mong muốn sẽ được giải đáp băn khoăn, thắc mắc về việc chọn ngành, chọn trường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 5.

Ông Dương Tấn Hiển - phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại ngày hội - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 6.

BTC ngày hội tặng hoa cho lãnh đạo TP Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 7.

Các thầy cô trong ban tư vấn hướng dẫn thí sinh những điều cần biết của kỳ thi sắp tới - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 8.

Phụ huynh Nguyễn Thị Lanh (Đồng Tháp) đặt câu hỏi về ngành quản lý công nghiệp tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2020 tại TP Cần Thơ sáng 28-6 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 9.

Các em mong muốn tìm hiểu thêm thông tin trước khi quyết định chọn ngành nghề - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 10.

Sinh viên Đại học Hàng hải (Hải Phòng) tư vấn về các tổ hợp xét tuyển vào trường - Ảnh: MAI THƯƠNG

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 11.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tham gia ngày hội sáng 28-6 ở Cần Thơ. Mỹ Linh là cựu sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Danh sách ban tư vấn ở Cần Thơ:

Thạc sĩ Hoàng Thúy Nga - Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT

TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền - phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y dược TP.HCM

Thạc sĩ Lê Văn Hiển - phó trưởng phòng phụ trách phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM

ThS Nguyễn Văn Đương - phó trưởng phòng phụ trách phòng kế hoạch đào tạo - khảo thí Trường ĐH Kinh tế TP.HCM

TS Đặng Thị Ngọc Lan - phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing

Ông Đỗ Văn Giang - phó vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH)

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng - phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

PGS.TS Bùi Hoài Thắng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Thạc sĩ Phùng Quán - trưởng phòng thông tin - truyền thông Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM)

TS Hồ Nhựt Quang - phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Thạc sĩ Nguyễn Hứa Minh Khang - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - phó hiệu Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

TS Lê Thị Thanh Mai - trưởng ban công tác sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM

TS.BS Nguyễn Thành Tấn - phó giám đốc Bệnh viện ĐH Y dược Cần Thơ

Danh sách ban tư vấn ở Hải Phòng:

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, phó trưởng Ban đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, quyền vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT

Ông Đào Trọng Độ, phó vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH

PGS.TS Trần Trung Kiên, trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

PGS.TS Phạm Văn Thuần, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

TS Nguyễn Hải Ninh, trưởng phòng đào tạo đại học Trường ĐH Y dược Hải Phòng

TS Nguyễn Đào Tùng, phó giám đốc Học viện Tài chính

TS Sái Công Hồng, phó vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Bộ GD-ĐT

TS Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

TS Nguyễn Thị Cúc Phương, phó hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Khắc Khiêm, phó hiệu trưởng Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Thạc sĩ Mạc Văn Tạo, phó trưởng phòng quản lý đào tạo Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Sáng nay báo Tuổi Trẻ tư vấn tuyển sinh tại Cần Thơ, Hải Phòng: Khám phá ngành nghề, săn tìm cơ hội - Ảnh 13.
Quy định ngưỡng đầu vào ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe ra sao? Quy định ngưỡng đầu vào ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe ra sao?

TTO - Có bao nhiêu nguyện vọng xét tuyển đại học? Quy định ngưỡng đầu vào đối với ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe ra sao?... Băn khoăn của thí sinh đã được giải đáp tại chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp ở Hải Phòng sáng 28-6.

VĨNH HÀ - TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên