01/02/2021 06:30 GMT+7

Sáng nay 1-2, ngày đầu Hải Dương, Quảng Ninh 0 ca mới nhưng Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng

L.ANH
L.ANH

TTO - Lần đầu tiên sau 4 ngày bùng phát dịch cực nóng, Hải Dương và Quảng Ninh sáng nay 1-2 không ghi nhận thêm bệnh nhân mới, nhưng Hà Nội lại thêm 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Sáng nay 1-2, ngày đầu Hải Dương, Quảng Ninh 0 ca mới nhưng Hà Nội thêm 2 ca cộng đồng - Ảnh 1.

Điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh - Ảnh: NGUYỄN THẾ THIÊM

Tuổi Trẻ Online đều đã thông tin các ca bệnh này theo báo cáo tối 31-1 của Sở Y tế Hà Nội. 

Theo đó ca bệnh 1818 (bệnh nhân 1818) có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, nữ, 40 tuổi, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723.

Ca bệnh 1819 (bệnh nhân 1819) có địa chỉ tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, nữ, 48 tuổi, tham dự đám cưới của gia đình bệnh nhân 1814 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Kết quả xét nghiệm ngày 31-1 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội dương tính SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ngoài 2 ca mắc này, sáng nay 2 ổ dịch Hải Dương và Quảng Ninh chưa ghi nhận thêm ca mắc mới, đây là sáng đầu tiên sau 4 ngày bùng phát dịch mức độ mạnh, 2 ổ dịch này không ghi nhận thêm bệnh nhân, mặc dù mỗi ngày riêng Hải Dương lấy từ 5.000 mẫu xét nghiệm trở lên.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết đã khoanh trúng ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh, lãnh đạo Chính phủ cho rằng có thể khống chế dịch tại 2 tỉnh này trong 10 ngày. Hôm nay là ngày thứ 5 trong 10 ngày này.

Cô thợ cắt tóc, gội đầu ở Hà Nội dương tính với COVID-19 Cô thợ cắt tóc, gội đầu ở Hà Nội dương tính với COVID-19

TTO - Người phụ nữ 40 tuổi dương tính với COVID-19 làm công việc cắt tóc, gội đầu tại nhà ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có tiền sử tiếp xúc với bệnh nhân 1723.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên