08/06/2018 17:07 GMT+7

Săn thiết bị xem 'ké' World Cup

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Sốt ruột với thông tin VN vẫn chưa mua được bản quyền World Cup 2018, nhiều người dân đi săn các thiết bị để xem “ké” World Cup từ các nước láng giềng, chủ yếu là hàng để xem “lậu”.

Săn thiết bị xem ké World Cup - Ảnh 1.

Chủ một cửa hàng tại chợ Nhật Tảo rao bán đầu thu TV Box và khẳng định có thể dùng để xem World Cup - Ảnh: N.TRÍ

Không tìm hiểu kỹ, người dùng sẽ chịu thiệt, không thể xem khi World Cup khởi tranh bởi việc thu sóng thực tế không có bản quyền như lời "quảng cáo".

Nhiều loại thiết bị, đa dạng giá

Ngày 7-6, không khí săn đầu thu xem "lậu" bóng đá tại khu chợ điện tử Nhật Tảo (Q.10, TP.HCM) đã nhộn nhịp. Trong đó, phổ biến nhất là các thiết bị xem truyền hình Internet chạy hệ điều hành Android như: TV Box, VnaBox... được sản xuất chủ yếu trong nước.

Theo chị T. - kinh doanh hàng điện tử tại đây, những đầu thu trên là dạng truyền hình vệ tinh giá rẻ xem "ké" sóng World Cup từ các quốc gia lân cận. Theo đó, giá một đầu thu những loại này khoảng 650.000 đến hơn 1,5 triệu đồng/bộ tùy loại.

"Chỉ cần kết nối Internet vào đầu thu trên và dẫn truyền lên tivi, tivi sẽ hiện lên kho giải trí, bóng đá. Tùy vào chương trình yêu thích, người dùng có thể click chuột để chọn kênh, và có thể xem World Cup", vị này khẳng định.

Ở một cửa hàng gần đó cũng rao bán các đầu thu tương tự chạy nền tảng Android với giá 1-2 triệu đồng/bộ. Theo đại diện cửa hàng này, chỉ cần mua một lần có thể xem hàng trăm chương trình trên YouTube, World Cup mà không phải đóng thêm phí nào khác, thậm chí cửa hàng bao luôn phí lắp đặt và bảo hành 6 tháng.

Rao bán bộ xem "lậu" World Cup với giá 2,5 triệu đồng, một cửa hàng kinh doanh sản phẩm này cho biết đây là đầu thu chảo "lậu" có thể thu sóng World Cup "ké" từ vệ tinh Thaicom5 (của Thái Lan) rất ổn định. "Nếu VN mua được bản quyền World Cup thì các kênh truyền hình mặt đất, nhà đài sẽ xem được. Còn đầu thu thông qua chảo này xem không cần bản quyền", vị này nói.

Cẩn thận mất tiền vô ích

Hiện trên nhiều diễn đàn còn sôi nổi bày các cách xem "ké" World Cup qua phần mềm Sopcast, Acestream, YouTube, Facebook hoặc qua Android TV. Theo đó, với Android chỉ cần Smart TV (tivi có kết nối Internet) là xem được World Cup. Trường hợp không phải Smart TV, cần phải có đầu thu được kết nối Internet để lấy sóng từ các nước lân cận đã mua được bản quyền như Thái Lan, Malaysia, Campuchia... với hàng chục kênh như Amarin TV, True, CBS...

Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, ngay cả khi các nhà đài không mua được bản quyền xem World Cup, các cách xem "lậu" vẫn có nhiều bất cập, thậm chí "tiền mất tật mang".

Theo anh Vũ - chuyên kinh doanh đầu thu phát sóng tivi tại TP.HCM, nếu lắp đầu chảo để xem "ké" sóng vệ tinh các nước lân cận như Thaicom5 (Thái Lan) rất... hên xui. "Các nước hiện đã dùng mã hóa để sóng chỉ phát trong lãnh thổ quốc gia. Vì thế, nhiều trường hợp sẽ không xem được World Cup với dạng đầu chảo này".

Với trường hợp dùng đầu thu qua TV Box, VnaBox sẽ phải kết nối Internet. Nhưng coi "trơn tru" không đơn giản, có thể rất chập chờn. Ngay cả khi xem được, anh Vũ cảnh báo sẽ không có bình luận tiếng Việt hoặc có thể bị chặn vì lý do bản quyền.

Nhà hàng, quán xá thấp thỏm

Các nhà hàng, quán bia, cà phê đều hi vọng sẽ tăng thêm doanh thu từ việc phục vụ thượng đế trong dịp World Cup sắp diễn ra. Tuy nhiên, do bản quyền phát sóng chưa được chốt nên theo ghi nhận, nhiều chủ nhà hàng, quán cà phê tại TP.HCM cho biết chưa dám thuê thêm nhân viên. Trong khi đó, trang thiết bị chiếu cũng phải đặt hàng trước với giá 300.000 - 400.000 đồng/máy/đêm, hoặc phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua tivi cỡ lớn.

Chị Bùi Thị Tuất My - chủ quán bia trên đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) - cho biết đang chờ đợi tăng doanh thu từ World Cup, dự kiến sẽ tăng từ 20-40 triệu đồng/đêm so với ngày bình thường. Tuy nhiên, nếu không có bản quyền phát sóng, mọi việc sẽ khác.

Nhiều chủ quán cũng đang "đầu tư" trang thiết bị bằng mọi hình thức, kể cả "lậu" để khách xem được World Cup. "Mấy năm mới có dịp làm ăn, chắc chắn khách sẽ tới nhiều hơn nếu chuyển tải được các trận thi đấu..." - anh Tuấn, chủ quán cà phê tại Gò Vấp, nói.

CÔNG TRUNG

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên