26/04/2019 19:32 GMT+7

Sân Lạch Tray: B. Bình Dương thua trận thứ hai liên tiếp trên sân khách

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chủ nhà Hải Phòng đánh bại B Bình Dương 3-2 trong trận đấu sớm vòng 7 vào chiều 26-4. Một trận cầu nghèo nàn về góc độ chuyên môn nhưng lại có đến 5 bàn thắng được ghi vào lưới đôi bên.

Sân Lạch Tray: B. Bình Dương thua trận thứ hai liên tiếp trên sân khách - Ảnh 1.

Hải Phòng (đỏ) chơi lấn lướt trước B. Bình Dương (xanh) trong hiệp 2 và xứng đáng có 3 điểm - Ảnh: ANH PHAN

Dù mất hai tiền vệ trung tâm là Lê Tấn Tài và Đinh Hoàng Max (chấn thương, thẻ phạt) thế nhưng B.Bình Dương lại chơi khởi sắc hơn trong hiệp 1 nhờ sự kết dính giữa các tuyến. Trong khi đó, đội chủ nhà lại chơi khá bế tắc trong triển khai tấn công.

Ưu thế của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn mở tỉ số 1-0 của Anh Đức vào phút 18. Trong tư thế không bị hậu vệ nào đeo bám, Anh Đức sút vô lê đưa bóng bật xuống đất rồi bay thẳng vào góc xa khiến thủ môn Văn Toản không kịp cản phá.

Sân Lạch Tray: B. Bình Dương thua trận thứ hai liên tiếp trên sân khách - Ảnh 2.

Tiền đạo Fagan (đỏ - Hải Phòng) lập cú đúp bàn thắng vào lưới B. Bình Dương ở vòng 7 V-League 2019 - Ảnh: ANH PHAN

Ngoại trừ pha lập công này, người xem gần như không nhìn thấy đội trưởng của B.Bình Dương ở phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Tổ chức tấn công chậm chạp, thiếu những đường chuyền sắc nét nhưng may mắn đã đứng về phía Hải Phòng trong bàn gỡ 1-1 của Fagan trước lúc rời sân nghỉ giải lao. 

Trung vệ Thanh Long (B.Bình Dương) vụng về để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Từ chấm phạt đền, Fagan sút quyết đoán khiến thủ môn Tấn Trường bó tay.

Sau 3 vòng đấu phải ngồi ngoài vì án kỷ luật nội bộ, cựu thủ môn đội tuyển VN Bùi Tấn Trường được B Bình Dương xóa án sớm (ban đầu đình chỉ thi đấu hết lượt đi do mắc sai lầm trong khuôn khổ AFC Cup).

Ngay trong ngày trở lại, Tấn Trường đã phải vào lưới nhặt bóng sau sai lầm của đồng đội ở hiệp 1 và tiếp đó là 2 bàn nữa vào cuối hiệp hai.

Sân Lạch Tray: B. Bình Dương thua trận thứ hai liên tiếp trên sân khách - Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của Hải Phòng trước B Bình Dương chiều 26-4 - Ảnh: ANH PHAN

Khoảng 8.000 khán giả Hải Phòng dự khán trận này, và không có quả pháo sáng hay pháo khói nào được đốt trên sân Lạch Tray sau khi Fagan gỡ hòa. Trên khán đài, luôn rền vang tiếng hò reo cổ vũ bên cạnh dàn kèn trống trỗi những bài nhạc hùng hồn. 

Cuối trận, khi Joseph rồi Fagan ghi bàn khép lại cuộc lội ngược dòng của Hải Phòng bằng chiến thắng 3-2 cũng không có viên pháo nào được đốt lên. 

Một thái độ cổ vũ hoàn toàn khác với những gì mà cổ động viên Hải Phòng thể hiện vài ngày trước trên sân Hàng Đẫy.

Thế trận đổi chiều vào hiệp 2 khi chủ nhà là đội chơi hay hơn, tấn công dồn dập vào tạo ra được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành đội khách B.Bình Dương.

Trong bối cảnh bị ép sân liên tục, B.Bình Dương tuy vậy bất ngờ vươn lên dẫn trước 2-1 vào phút 85. Từ quả lật bóng từ cánh phải vào của trung vệ Ali Rabo, Tuấn Cảnh chọn đúng điểm rơi đánh đầu hiểm hóc buộc thủ môn Văn Toản lần thứ hai vào lưới nhặt bóng trở ra trong trận này.  Đây cũng là pha dứt điểm trúng mục tiêu duy nhất của B.Bình Dương trong hiệp 2.

Niềm vui của đội khách chỉ kéo dài được 5 phút thì bị gỡ hòa 2-2. Sau một pha dàn xếp đá phạt của Hải Phòng, bóng bật hậu vệ B.Bình Dương trong vòng cấm địa, Joseph dứt điểm cận thành ghi bàn.

Hai phút sau đó, từ một pha phản công nhanh, Fagan phá bẫy việt vị ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Hải Phòng.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Fagan - người được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, vẫn tự tin: "May mắn chỉ chiếm số ít trong trận thắng này của Hải Phòng. Toàn đội đã nỗ lực hết sức mình, chúng tôi xứng đáng có 3 điểm. Tôi tin rằng nếu cứ chơi tốt như vậy, Hải Phòng sẽ nằm trong nhóm 5 đội mạnh nhất khi mùa bóng kết thúc…".

Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của B Bình Dương trên sân khách (tuần trước thua Nam Định 0-1 trên sân Thiên Trường ở vòng 6).

'Treo' sân Hàng Đẫy 1 trận, phạt CLB Hà Nội 70 triệu vì pháo sáng CĐV Hải Phòng

TTO - Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa đưa ra án kỷ luật "treo" SVĐ Hàng Đẫy 1 trận và phạt CLB Hà Nội 70 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng uy hiếp an ninh an toàn trận đấu tối 21-4.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên