27/05/2013 10:03 GMT+7

Ronaldo chấm dứt sự thống trị của Messi

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Bayern Munich thắng Dortmund 2-1 trong trận cuối cùng, khép lại một mùa giải Champions League đầy sôi động. Chúng ta hãy nhìn lại giải đấu này qua các con số và những sự kiện chính.

ldqa1yRL.jpgPhóng to
Ronaldo ăn mừng bàn thắng tại Champions League - Ảnh: Getty Images

- Chelsea trở thành đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại ở vòng đấu bảng. Điều đáng nói là trong 10 lần trước tham dự Champions League, Chelsea đều đã dễ dàng vượt qua vòng bảng. Lần này, việc bị loại càng tức tưởi hơn cho Chelsea bởi vì họ là đội bóng ghi nhiều bàn nhất ở vòng bảng, với 16 bàn. Ngoài ra với 10 điểm sau 6 trận vòng bảng, Chelsea gia nhóm số ít đội dù đã có 10 điểm nhưng vẫn không thể bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

- Với 12 bàn thắng, Ronaldo trở thành Vua phá lưới Champions League, chấm dứt sự thống trị của Lionel Messi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Vua phá lưới giải trong 4 mùa liên tiếp, từ mùa 2008-2009 đến mùa 2011-2012 với số bàn lần lượt là 9, 8, 12 và 14. Mùa này Messi ghi được 8 bàn, nâng tổng số bàn thắng lên 59 và chỉ còn kém 12 so với kỷ lục ghi bàn nhiều nhất bàn tại Champions League, đang thuộc về Raul.

Về phần Ronaldo, đây là lần thứ hai anh đạt danh hiệu này và trong mùa cũng trở thành cầu thủ thứ 50 vượt mốc 50 bàn tại Champions League, gia nhập nhóm cùng Raul, Messi, Nistelrooy và Henry.

- Ghi bàn vào lưới Dynamo Kiev, Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại Champions League trong màu áo 6 đội bóng khác nhau: Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, AC Milan và PSG.

- Thắng Barcelona 7-0 sau hai lượt trận đi và về, Bayern Munich lập được kỷ lục giành chiến thắng đậm đà nhất ở vòng bán kết.

ijoLqmv1.jpgPhóng to
Roben ghi bàn vào lưới Barcelona - Ảnh: Getty Images

- HLV Carlo Ancelotti trở thành HLV thứ hai, sau Jose Mourinho lọt vào tứ kết Champion League với 4 đội bóng khác nhau.

- HLV Jose Mourinho trở thành người thứ 4 trong lịch sử có hơn 100 trận đấu tại Champions League, sau Arsene Wenger, Alex Ferguson và Carlo Ancelotti.

- HLV Alex Ferguson giải nghệ, để lại kỷ lục 202 trận tại Champions League. Ngoài ra ông cũng đang giữ kỷ lục 114 trận thắng tại giải, kể cả các trận đấu vòng loại.

- HLV Jupp Heynckes gia nhập nhóm các HLV lừng lẫy khi vô địch Champions League với 2 đội bóng là Real Madrid (1998) và Bayern Munich (2013). Nhóm này còn có Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997 và Bayern Munich 2001); Jose Mourinho (Porto 2004 và Inter Milan 2010) và Ernst Happel (Feyenoord 1970 và Hamburg 1983).

- 15 năm chờ đợi giữa hai lần vô địch Champions League (1998-2013) của HLV Jupp Heynckes cũng là khoảng "nghỉ" dài nhất của một HLV. Trước đó người phải chờ lâu nhất là Ernst Happel, 13 năm. Hiện nay "khoảng chờ" 9 năm của Ngài Alex Ferguson (1999-2008) rớt xuống hạng 3.

M18NAQ28.jpgPhóng to
Bayern Munich vô địch Champions League mùa bóng 2012-2013 - Ảnh: Getty Images

- Vô địch Champions League 2012-2013 là lần thứ 5 Bayern Munich đăng quang ở giải, cân bằng thành tích với Liverpool, xếp sau Real Madrid (9 lần) và AC Milan (7 lần). Đây cũng là lần thứ 7 một đội bóng Đức vô địch Champions League, đưa họ vượt qua Hà Lan, trở thành quốc gia đứng thứ 4 về số lần vô địch Champions League. Đứng đầu là Tây Ban Nha (13 cúp và 9 á quân) tiếp theo là Ý (12 cúp và 14 á quân) và Anh (12 cúp và 7 á quân).

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên