31/03/2021 11:49 GMT+7

Ronaldo, Bỉ và giải U-19 Việt Nam: 'Những bàn thắng bị đánh cắp' vì thiếu... VAR

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Chỉ trong vòng 4 ngày (28 đến 31-3) đã có 3 "bàn thắng bị đánh cắp" vì thiếu công nghệ VAR. Đó là bàn thắng của Ronaldo, đội tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2022 và U19 PVF ở giải bóng đá U19 Việt Nam.

Xem tình huống cầu thủ U19 Bình Dương tung người phá bóng, khi bóng đã vượt qua khỏi vạch vôi - Nguồn: VFF Channel

Ronaldo đã bị từ chối một bàn thắng mười mươi, sau khi cú dứt điểm của anh đã đưa bóng lăn qua khỏi vạch vôi nhưng trọng tài người Hà Lan Danny Makelie lại không công nhận ở trận Bồ Đào Nha hòa Serbia 2-2 ngày 28-3 ở vòng loại World Cup 2022.

Ronaldo đã phản ứng rất quyết liệt sau tình huống này và anh đã phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên sau trận đấu, trọng tài Danny Makelie đã phải đến phòng thay đồ của đội tuyển Bồ Đào Nha để xin lỗi Ronado vì sai lầm của ông.

Ronaldo, Bỉ và giải U-19 Việt Nam: Những bàn thắng bị đánh cắp vì thiếu... VAR - Ảnh 2.

Ronaldo với bàn thắng bị đánh cắp ở trận gặp Serbia và trọng tài Danny Makelie phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh: chụp từ TV

Trong trận Bỉ thắng Belarus 8-0 rạng sáng 31-3 ở vòng loại World Cup 2022 cũng có một bàn thắng vượt qua vạch vôi nhưng bị trọng tài từ chối. Đó là tình huống ở phút 73, tiền vệ Hans Vanaken thực hiện cú đánh đầu cận thành, bóng dường như đã đi qua khỏi vạch vôi khá sâu trước khi thủ môn Alyaksandr Hutar (Belarus) "vớt" bóng ra.

Lúc này đội tuyển Bỉ đã tạm dẫn trước 6-0 nên các cầu thủ của họ đã không phản ứng quá quyết liệt, giống như cái cách mà Ronaldo tức giận "ném bỏ" băng đội trưởng. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu không sử dụng VAR.

Không chỉ trên sân cỏ thế giới, giải bóng đá U19 Việt Nam cũng có một tình huống tương tự. Ở trận U19 Bình Dương thua U19 PVF với tỉ số 1-3 ngày 30-3, cầu thủ PVF cũng có một pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang rồi đi vào lưới.

Khi đó bình luận viên truyền hình cũng hét lên: "Vào!" nhưng hậu vệ Bình Dương lại tung người phá bóng dù khi ấy dường như quả bóng đã vượt qua khỏi vạch vôi, nhưng do giải đấu chưa sử dụng VAR hoặc công nghệ Goal-line nên trọng tài Trần Thế Anh cũng từ chối bàn thắng.

Trong cả 3 bàn thắng bị đánh cắp trên, nếu như các trọng tài được sự hỗ trợ của VAR thì mọi chuyện đã khác.

Ngày càng bất mãn với VAR Ngày càng bất mãn với VAR

TTO - Với cùng 16 trận, M.U bằng điểm Liverpool trong cuộc đua vô địch, và cũng chỉ hơn top 10 vỏn vẹn 7 điểm. Một mùa giải hấp dẫn tiêu biểu của Premier League, được góp phần nhờ sự khó hiểu của VAR.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên