19/11/2010 10:00 GMT+7

Rivaldo chịu đá cho đội hạng hai

NHẬT ANH (Theo AFP, Reuters)
NHẬT ANH (Theo AFP, Reuters)

TTO - Huyền thoại bóng đá người Brazil, tiền vệ Rivaldo khẳng định sẽ rời CLB Bunyodkor của Uzbekistan vào cuối năm để khoác áo Mogi Mirim, một CLB hạng hai ở giải vô địch bang Sao Paulo.

TTO - Huyền thoại bóng đá người Brazil, tiền vệ Rivaldo khẳng định sẽ rời CLB Bunyodkor của Uzbekistan vào cuối năm để khoác áo Mogi Mirim, một CLB hạng hai ở giải vô địch bang Sao Paulo.

Năm nay 38 tuổi, cầu thủ có cái chân trái “danh trấn giang hồ” này vẫn chưa có ý giải nghệ. Sau hai mùa giải chơi cho Bunyodkor, một đội bóng được xây dựng bằng tiền của các ông chủ dầu mỏ vùng Tashkent (Uzbekistan), Rivaldo vẫn muốn tiếp tục ra sân.

Rivaldo từng được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (Ballon d'Or) năm 1999 sau khi tỏa sáng ở CLB Barcelona, với hai chức vô địch La Liga và Cúp nhà vua Tây Ban Nha 1998.

Trong đội hình tuyển Brazil vô địch World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc với Roberto Carlos, Ronaldo hay Cafu, Rivaldo vẫn là ngôi sao sáng nhất với 5 bàn thắng dù đá ở vị trí tiền vệ, giúp đội bóng xứ samba giành cúp thế giới lần thứ 5.

Sau một mùa giải khoác áo AC Milan và không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Ancelotti, Rivaldo chuyển sang chơi cho Olympiakos (Hi Lạp) trong ba mùa (2004-2007), AEK Athens một mùa và sau đó chấp nhận một lời đề nghị béo bở để gia nhập Bunyodkor từ năm 2008.

NHẬT ANH (Theo AFP, Reuters)

NHẬT ANH (Theo AFP, Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Rivaldo