19/04/2021 11:48 GMT+7

Real Madrid cùng 11 đội hàng đầu châu Âu thành lập Super League

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bất chấp sự ngăn cản từ FIFA và UEFA, 12 CLB hàng đầu châu Âu vẫn quyết định thành lập giải đấu mới có tên gọi European Super League. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới nhiều giải danh tiếng khác, trong đó có Champions League.

Real Madrid cùng 11 đội hàng đầu châu Âu thành lập Super League - Ảnh 1.

Real Madrid hiện là 1 trong số 12 đội đồng ý tham gia Super League - Ảnh: REUTERS

Ý tưởng về Super League đã tồn tại từ lâu và gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng mọi thứ lên đỉnh điểm vào tối muộn ngày 18-4 (giờ VN), khi các thành viên tham gia giải đấu phát đi thông cáo chính thức.

"Để tiến về phía trước, Founding Clubs (tạm dịch: các CLB sáng lập) sẽ có những buổi thảo luận với UEFA và FIFA nhằm tìm ra sự hợp tác để mang lại kết quả tốt nhất cho giải đấu mới và bóng đá nói chung", thông báo của Super League ghi.

Đoạn thông cáo cũng có nhiều lời lẽ đầy hứa hẹn, như sẽ đưa ra giải pháp giúp các đội vượt qua khó khăn tài chính trong bối cảnh đại dịch, rồi giúp bóng đá phát triển vượt bậc hơn nữa...

Theo ESPN, hiện đã có 12 đội đồng ý về kế hoạch tổ chức Super League. Real Madrid được xem là CLB đi tiên phong. Có tin đồn rằng chủ tịch đội bóng này, ông Florentino Perez, cũng sẽ là chủ tịch đầu tiên của giải đấu mới.

11 CLB còn lại gồm: Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man Utd, Man City, Tottenham, AC Milan, Inter Milan và Juventus.

Nhóm các CLB này dự định sẽ bổ sung thêm 3 đội bóng nữa vào nhóm Founding Clubs. Sau đó khi có đủ 20 đội cũng như tìm ra phương án tổ chức phù hợp, giải đấu sẽ diễn ra "ngay khi có thể".

Kế hoạch Super League hiện đang chịu sự chỉ trích dữ dội. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã lên tiếng phản đối và không chấp nhận sự tồn tại của giải đấu này.

Lý do đưa ra là Super League sẽ phá vỡ cấu trúc của các giải đấu đang tồn tại, trong đó gồm các giải vô địch quốc gia như Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga) và Ý (Serie A). Kế đến sẽ là Champions League, giải đấu cấp CLB hấp dẫn nhất hành tinh ở thời điểm hiện tại.

Trong thông cáo đưa ra hôm 18-4, UEFA nhắc lại chuyện sẽ cấm các CLB của Super League tham dự các giải trong nước và Champions League.

Còn FIFA thì trước đây từng đe dọa cấm cầu thủ dự Super League góp mặt tại các giải đấu quốc tế như World Cup hay Euro.

Tuy nhiên, có vẻ 12 CLB hiện tại của Super League không có ý định buông xuôi. Theo ước tính của New York Times, mỗi đội bóng tham dự sẽ nhận ít nhất số tiền 400 triệu USD. Con số này nhiều hơn gấp 4 lần số tiền mà đội vô địch Champions League nhận được.

Real Madrid Real Madrid 'may mắn' chia điểm trước Getafe

TTO - Rạng sáng 19-4, Real Madrid (R.M) đã khá may mắn cầm hòa Getafe 0-0 trên sân Coliseum Alfonso Perez ở vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha. Kết quả này khiến Real Madrid kém đội dẫn đầu Atletico Madrid 3 điểm.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên