29/06/2012 05:34 GMT+7

Ramos chủ đích đá panenka

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Trung vệ tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos thừa nhận chủ đích thực hiện quả đá luân lưu theo kiểu panenka góp phần giúp đội nhà vượt qua Bồ Đào Nha để vào chung kết Euro 2012.

TT - Trung vệ tuyển Tây Ban Nha Sergio Ramos thừa nhận chủ đích thực hiện quả đá luân lưu theo kiểu panenka góp phần giúp đội nhà vượt qua Bồ Đào Nha để vào chung kết Euro 2012.

Quả panenka đầy bất ngờ của Ramos đã hạ gục thủ môn Rui Patricio (Bồ Đào Nha) đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước 3-2 ở loạt đá luân lưu. Sau đó, Bruno Alves (Bồ Đào Nha) đá dội xà ngang để Cesc Fabregas ấn định chiến thắng 4-2 cho Tây Ban Nha.

Quả đá của Ramos không huyền ảo và hấp dẫn như của tiền vệ người Ý Andrea Pirlo vào lưới tuyển Anh ở tứ kết. Tuy nhiên, nó vẫn khiến CĐV Tây Ban Nha phấn khích bởi sự táo bạo trong giai đoạn hết sức căng thẳng, nhất là trung vệ 26 tuổi này từng không thành công ở loạt luân lưu giữa Real Madrid và Bayern Munich tại bán kết Champions League.

Tuy nhiên, Ramos cho biết không hề cảm thấy áp lực hay run sợ khi bước đến chấm 11m. Sau khi được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Ramos chia sẻ với giới truyền thông: “Tôi đã lên kế hoạch đá theo kiểu panenka từ trước. Thật lòng là như vậy. Sau khi tôi đá không thành công quả luân lưu tại UEFA Champions League, mọi người cho rằng tôi không nên chịu trách nhiệm thực hiện đá luân lưu nữa. Nhưng tôi luôn tin tưởng ở bản thân mình và tôi muốn thử lại lần nữa”.

Nói về quả panenka, Ramos thừa nhận: “Đó là một sự mạo hiểm. Tôi phải quan sát thật nhanh thủ môn và chắc rằng anh ta sẽ đổ người về một hướng nào đó. Bàn thắng có phần may mắn nhưng rất tuyệt đối với tôi”.

T.PHÚC

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên