03/03/2020 15:56 GMT+7

Ra tận giữa sân dùng tay cản bóng, thủ môn vẫn... thoát thẻ đỏ

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Thủ thành Joe Willis đang chơi cho CLB Nashville (Mỹ) đã có pha bóng gây tranh cãi khi đội bóng của anh chạm trán đối thủ Atlanta United mới đây ở Giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Tình huống thủ thành Joe Willis không phải lãnh thẻ đỏ sau tình huống dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm - Nguồn: FOX

Tình huống diễn ra ở phút 90+4, thời điểm đội chủ nhà Nashville đang bị dẫn 2-1. Mải mê tấn công tìm bàn gỡ, Nashville để lộ khoảng trống chết người khi để cho các cầu thủ Atlanta có tình huống phản công nguy hiểm.

Tiền vệ Ezequiel Barco là người có được cơ hội, nhưng thủ thành Joe Willis đã băng lên rất nhanh để cản phá. Dù vậy, bóng vẫn quay về được vị trí của Barco. Từ giữa sân, nhận thấy Willis đã dâng cao, Barco có quyết định táo bạo khi tung cú sút thẳng về khung thành của Nashville.

Một lần nữa, Joe Willis ngăn cản cơ hội của Barco, nhưng lần này là trong một pha bóng không hợp lệ. Thủ môn người Mỹ đã nhảy lên và... dùng tay cản bóng dù đang ở khu vực giữa sân chứ không phải trong vòng cấm.

Dĩ nhiên là trọng tài chính Drew Fischer không bỏ qua lỗi này. Điều khiến nhiều CĐV bất ngờ lại là việc ông chỉ rút ra thẻ vàng cảnh cáo Willis thay vì thẻ đỏ vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng.

Các cầu thủ của Atlanta United có những phản ứng gay gắt vế quyết định này, khiến trận đấu phải tạm dừng khá lâu. Sau trận, có nhiều phản ứng về quyết định này của trọng tài Fischer, đa số không đồng tình khi nhận định ông đã "nương tay" với thủ môn Willis.

Tuy nhiên, ban tổ chức của MLS đã đưa ra lý lẽ để bảo vệ trọng tài Fischer. Trên trang chủ, MLS cho biết Tổ chức trọng tài chuyên nghiệp Mỹ và Canada (Viết tắt: PRO, trực thuộc FIFA) đồng tình với quyết định của ông Fischer.

PRO cũng giải thích rằng khoảng cách từ vị trí Barco thực hiện cú sút tới khung thành là rất xa (khoảng 50 mét), nên rất khó để nói pha bóng đó trực tiếp dẫn đến bàn thắng hay trực tiếp mở ra cơ hội dẫn đến bàn thắng.

"Tóm lại, luât không ép phải rút thẻ đỏ trong tình huống không dẫn tới bàn thắng hoặc một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Vì vậy trong tình huống này, các trọng tài không thể rút thẻ đỏ", PRO kết luận sau khi dẫn ra vài điều luật.

​HLV Hoàng Anh Tuấn không yêu cầu công nghệ xem lại pha chạm tay tranh cãi ​HLV Hoàng Anh Tuấn không yêu cầu công nghệ xem lại pha chạm tay tranh cãi

TTO – Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận U-20 VN hòa U-20 New Zealand 0-0 tối ngày 22-5 ở VCK World Cup U-20, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết ông đã không yêu cầu ban tổ chức giải sử dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài (VAR) cho tình huống chạm tay gây tranh cãi của hậu vệ New Zealand ở hiệp một.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên