11/11/2023 21:07 GMT+7

Ra mắt Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam

Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam vừa được nhóm các doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, giáo dục Việt ra mắt ngày 11-11 tại TP.HCM.

Nhiều lợi ích được nhóm thành viên liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam đặt ra - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Nhiều lợi ích được nhóm thành viên liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam đặt ra - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Lễ ra mắt nằm trong sự kiện Kết nối công nghệ giáo dục ETC 2023 do Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam phối hợp cùng Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (Khu công nghệ cao TP.HCM), Công ty TNHH sản xuất thương mại xây dựng Minh Trân và một số đơn vị khác tổ chức.

Tăng gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Ông Huỳnh Đức Huy - nhà sáng lập kiêm giám đốc Công ty cổ phần công nghệ giáo dục DOTB, đại diện liên minh - cho biết liên minh được hình thành năm 2022 với ba thành viên.

Tại lễ ra mắt, liên minh đã kết nạp một thành viên mới và đang tiến hành thủ tục để kết nạp thêm năm thành viên khác. Tất cả đều là các start-up công nghệ, giáo dục Việt.

Mục tiêu của liên minh là tạo ra chuỗi giải pháp, công nghệ được liên kết, tích hợp sẵn ở hệ sinh thái riêng có của liên minh. Qua đó có thể tối ưu thời gian, chi phí và tăng tính hiệu quả cho nhóm thành viên trong liên minh nói riêng và cộng đồng start-up công nghệ, giáo dục Việt Nam nói chung.

"Một đơn vị làm tốt tất cả là điều không thể. Liên minh sẽ cùng giải quyết vấn đề đó. Các thành viên cũng có thể bán chéo sản phẩm cho nhau, tại ra sự gắn kết, lan tỏa và hỗ trợ nhau nhiều hơn", ông Huy nói.

Ông Huỳnh Đức Huy - nhà sáng lập kiêm giám đốc Công ty cổ phần công nghệ giáo dục DOTB - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Ông Huỳnh Đức Huy - nhà sáng lập kiêm giám đốc Công ty cổ phần công nghệ giáo dục DOTB - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Kỳ vọng mở ra nhiều sự phát triển mới

Thạc sĩ Quách Anh Sen - phó giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao - đánh giá cao ra mắt của liên minh này. Ông kỳ vọng tạo ra sự giao thoa, kết nối giữa các doanh nghiệp, các start-up Việt với nhau trong bối cảnh chưa nhiều nhóm liên kết, liên minh như vậy tại TP.HCM.

Với nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho TP.HCM, trong đó có ưu tiên phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khoa học công nghệ, các doanh nghiệp có cơ hội kết nối hơn, trở thành một hệ sinh thái và có nhiều đóng góp hơn cho thành phố.

"Đây đều là các doanh nghiệp nội sinh và tự phát triển trong nước nên càng cần gắn kết để gặp gỡ, tạo thành hệ sinh thái, làm cầu nối đưa công nghệ Việt Nam phát triển và bắt kịp sự phát triển của công nghệ thế giới", ông Sen chia sẻ.

Thạc sĩ Quách Anh Sen, phó giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (bìa trái) - trong sự kiện ra mắt Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thạc sĩ Quách Anh Sen, phó giám đốc Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (bìa trái) - trong sự kiện ra mắt Liên minh giáo dục sáng tạo Việt Nam - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Dịp này, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao đã tiếp nhận dự án "Giải pháp toàn diện quản lý tổ chức đào tạo" tham gia vào chương trình ươm tạo.

Ông Quách Anh Sen nói các dự án, ý tưởng được ươm tạo tại vườn ươm ngoài được hỗ trợ, tư vấn về hoạt động kinh doanh, các thủ tục pháp lý, đặc biệt về quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, vườn ươm cũng kết nối dự án với các quỹ đầu tư mạo hiểm, các doanh nghiệp lớn đang có mặt ở Khu công nghệ cao TP.HCM.

Tiếp nhận dự án "Giải pháp toàn diện quản lý tổ chức đào tạo" tham gia vào chương trình ươm tại tại Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Tiếp nhận dự án "Giải pháp toàn diện quản lý tổ chức đào tạo" tham gia vào chương trình ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Trí tuệ Việt trong vườn ươm khởi nghiệpTrí tuệ Việt trong vườn ươm khởi nghiệp

TTO - Ba chàng kỹ sư người Việt tài hoa đang có công việc ổn định ở những công ty đa quốc gia bỗng quyết định rời khỏi chiếc ghế quản lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên