09/11/2018 12:19 GMT+7

Quang Hải nên chơi ở vị trí nào?

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO- Trong trận đánh bại chủ nhà Lào 3-0 trong trận mở màn AFF Cup 2018, dù góp một bàn thắng cho tuyển VN nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng Quang Hải sẽ lợi hại hơn nếu được đá đúng sở trường ở hành lang trái. Quan điểm này liệu có phù hợp?

Quang Hải nên chơi ở vị trí nào? - Ảnh 1.

Quang Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận Việt Nam thắng chủ nhà Lào 3-0 - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

 Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia bóng đá, cựu tuyển thủ từng khoác áo đội tuyển VN. Và đây là quan điểm của họ về vị trí của Quang Hải:

Cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài: "Vị trí tiền vệ trung tâm đòi hỏi cầu thủ phải chơi mạnh mẽ, tranh chấp quyết liệt với vai trò đánh chận từ xa khi đối phương chuẩn bị phản công. Với đòi hỏi như vậy, Quang Hải không thể đáp ứng được vì cậu ấy nhỏ con, khả năng tranh chấp tay đôi không như ý.

Ở trận mở màn gặp Lào vào tối 8-11 vừa qua, sở dĩ Quang Hải chơi tốt là do đội bạn quá yếu, họ luôn phòng ngự số đông là chính. Nếu gặp các đội mạnh như Thái Lan, Malaysia, Indonesia…thì rất khó cho Quang Hải bởi cậu ấy thiên về cách chơi bóng kỹ thuật với những cú đi bóng lắt léo. Với phẩm chất như thế cộng với khả năng dứt điểm bất ngờ,nếu Quang Hải được xếp đá đúng vị trí sở trường là tiền vệ trái thì sẽ phát huy được hiệu quả khi được đá gần cầu môn đối phương…".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Văn Dũng đưa ra nhận xét: " Tôi cho rằng mỗi HLV đều có triết lý riêng cũng như cách chơi với từng đối thủ sao cho phù hợp nhất, đồng thời phát huy được tối đa năng lực chuyên môn của các cầu thủ. AFF Cup là cuộc chơi đường dài, theo tôi, ông Park sẽ còn nhiều thử nghiệm thú vị khác hòng không để cho đối phương bắt bài.

Ở trận đá với Lào, Quang Hải chơi khá nổi bật trong việc kiểm soát bóng và luôn tung ra những pha đột phá, khuấy đảo ngay trung lộ. Trước đối thủ quá yếu, chơi phòng thủ dày đặc, Quang Hải không bị bao vây, không bị làm khó nên đá tròn vai. Tôi tin chắc rằng ở vài trận đấu tới, Quang Hải sẽ không đá tiền vệ trung tâm mà sẽ được trả lại vị trí sở trường ở hành lang trái. Cũng có thể, anh sẽ giữ vai trò hộ công sau lưng trung phong cắm để phát huy sở trường đột phá, tỉa bóng vào khe hở của hàng hậu vệ đội bạn cho đồng đội dứt điểm…".

Quang Hải nên chơi ở vị trí nào? - Ảnh 2.

Quang Hải ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Lào - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cựu tuyển thủ Tài Em: "Với thể hình bất lợi, Quang Hải không thể chơi tốt vị trí tiền vệ biên khi phải đối mặt với các hậu vệ biên to cao của các đối thủ ở AFF Cup. Do vậy theo tôi việc ông Park Hang-seo kéo Quang Hải vào đá hộ công hay làm nhiệm vụ cầu nối giữa tiền vệ trung tâm với trung phong cắm là hợp lý…".

Quang Hải chơi vị trí nào là hiệu quả nhất? Chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích khá chi tiết : "Từ vòng chung kết U-23 châu Á sang đến Asiad 2018, ông Park đã dày công xây dựng hệ thống thi đấu khá ổn định với chiến thuật 3-4-3 phòng thủ phản công khá nhịp nhàng, đặc biệt là hàng thủ rất ổn định. Song song đó, ông Park đã vun đắp thêm cho hàng công bằng cách kéo Quang Hải lui vào giữa làm nhiệm vụ tổ chức và hỗ trợ sau lưng trung phong cắm.

Ở trận gặp Lào, nếu tinh mắt sẽ thấy rõ ông Park Hang-seo đã có nhiều thay đổi nhân sự. Ví dụ trong hiệp một, người lãnh nhiệm vụ "chia bài" là Công Phương khi anh luôn lùi sâu như một hộ công với sự hỗ trợ phía sau của Quang Hải- Xuân Trường. Sang hiệp hai, Công Phượng nhô lên cao, Quang Hải lui về đá thay vai trò Công Phượng với sự hỗ trợ của Hùng Dũng và Xuân Trường.

Nói như vậy để khẳng định rằng với đội hình khá đồng đều hiện tại của tuyển VN giúp cho ông Park có nhiều phương án tấn công khác nhau tùy thời điểm và tùy theo đối tượng. Tôi cho rằng đó là hướng đi đúng trong việc sử dụng nhân sự, điều này mang lại hai mục đích- phát huy tối đa năng lực chuyên môn của cầu thủ, không lộ diện lối đá và con người khiến đối phương bị bất ngờ…".

HLV Nguyễn Đức Thắng (FLC Thanh Hóa): "Nhiều năm làm việc với đội Hà Nội, tôi biết Quang Hải là cầu thủ đa năng, có thể chơi rất tốt nhiều vị trí khác nhau như tiền vệ trái lẫn phải, đá hộ công. Với một cầu thủ đa năng như vậy HLV không nhất thiết phải xếp đá "chết" ở một vị trí.

Sự hoán đổi vị trí ở đội tuyển mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng, theo tôi thì không chỉ hợp lý mà còn phát huy tối đa sự sáng tạo lẫn hiệu quả của từng cầu thủ. Nếu vào đến chung kết AFF Cup lần này, đội tuyển VN sẽ có đến 8 trận đấu. 

Trong cuộc chơi kéo dài đến 5 tuần, chúng ta không thể nào đá với một đội hình cứng nhắc và cùng một lối chơi quen thuộc do sẽ bị đối thủ nhận diện để khắc chế, nhất là với các cầu thủ trên hàng tiền vệ và tiền đạo. Vì vậy, tôi ủng hộ cách làm của ông Park Hang Seo…".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: "Vai trò hộ công đã được Quang Hải thể hiện thành công ở Asiad vừa qua và trước đó là vòng chung kết U-23 châu Á, vì vậy, không có lý do  gì để phải thay đổi. Quang Hải tuy bất lợi thể hình nhưng chơi vai trò hộ công thì không nhất thiết phải tranh chấp hay đánh chặn từ xa. Mỗi người có góc nhìn chiến thuật và quan điểm khác nhau và tôi ủng hộ cách mà ông Park đang xây dựng cách chơi mang "thương hiệu" Quang Hải…".

Việt Nam thắng dễ Lào ở trận ra quân AFF Cup 2018 Việt Nam thắng dễ Lào ở trận ra quân AFF Cup 2018

TTO - Tuyển Việt Nam thi đấu hoàn toàn áp đảo và không gặp bất cứ khó khăn nào để đá bại Lào 3-0 ở trận ra quân bảng A AFF Cup 2018 trên sân khách tối 8-11.

                                                                                                              

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên