24/12/2019 22:04 GMT+7

Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng thi đấu Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á 2020

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với việc CLB TP.HCM được chọn tham dự Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á 2020, hai tân binh tiền đạo Nguyễn Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ có cơ hội tranh tài ở giải đấu lần đầu tiên được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức.

Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng thi đấu Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á 2020 - Ảnh 1.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (trái) cùng chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng - Ảnh: CLB TP.HCM

Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á (ACC) 2020 có sự tham dự của 12 đội bóng đến từ khắp khu vực.

Trong đó, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam sẽ được cử 2 đại diện tham dự (1 CLB vô địch quốc gia và 1 CLB vô địch Cúp quốc gia). Myanmar và Singapore mỗi nước cử 1 đại diện.

Các CLB còn lại của Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor-Leste sẽ đá play-off để tìm ra 2 đại diện còn lại.

Mỗi đội bóng được phép đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài và 1 ngoại binh châu Á. Cầu thủ Đông Nam Á được xem là cầu thủ nội. Các trận đấu của ACC 2020 dự kiến diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11-2020.

Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng thi đấu Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á 2020 - Ảnh 2.

Quảng cáo về ACC 2020 mà AFF lần đầu tiên tổ chức

12 CLB tham dự sẽ được chia thành 2 bảng; mỗi đội thi đấu 5 trận, sân nhà - sân khách sẽ quyết định khi bốc thăm. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết.

Đội vô địch sẽ nhận tổng số tiền thưởng tối thiểu 400.000 USD (khoảng 9,5 tỉ đồng). Đội thua ở chung kết cũng nhận tối thiểu 260.000 USD (khoảng 6,2 tỉ đồng).

Vô địch V-League và Cúp quốc gia 2019 nên Hà Nội dĩ nhiên là đội bóng được chọn để tham dự ACC 2020.

Đội bóng còn lại là TP.HCM, đội giành ngôi á quân V-League 2019. Vì theo điều lệ, nếu một đội giành cả hai chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia thì đội giành ngôi á quân quốc gia sẽ được chọn thêm.

Tuy nhiên, VFF cũng cần phải hỏi ý kiến CLB TP.HCM có muốn tham dự ACC 2020 hay không trước khi đăng ký với AFF. Vì thế, hôm nay (24-12), VFF đã gởi công văn cho CLB TP.HCM để xác nhận việc tham dự giải.

Quang Hải, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng thi đấu Giải bóng đá các CLB Đông Nam Á 2020 - Ảnh 3.

Công Phượng trong màu áo CLB Sint-Truidense (Bỉ) - Ảnh: STVV

Dù bận bịu với ba mặt trận V-League, Cúp quốc gia và vòng sơ loại AFC Champions League 2020, nhưng lãnh đạo CLB TP.HCM cũng lập tức đồng ý cử đội tham dự.

CLB hiện đang xúc tiến việc ký kết các hợp đồng cả nội lẫn ngoại còn lại để đủ 30 cầu thủ đăng ký cho mùa giải 2020.

"Mục tiêu của CLB TP.HCM là đạt thành tích tốt ở giải đấu trong nước và châu Á. Vì thế, chúng tôi đã cố gắng tìm nguồn ngoại binh chất lượng để ký hợp đồng trong thời gian qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa tìm ra ngoại binh ưng ý", lãnh đạo CLB TP.HCM chia sẻ.

Tân binh thủ môn Bùi Tiến Dũng đã ra mắt HLV Chung Hae Soung và các đồng đội mới CLB TP.HCM từ ngày 23-12 sau khi ký hợp đồng ba năm. Tuy nhiên, bản hợp đồng mới còn lại - tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense) thì chỉ có thể gia nhập đội vào đầu năm 2020.

Cụ thể, Công Phượng sẽ chỉ từ Bỉ bay về Việt Nam vào ngày 31-12 thay vì 29-12 như kế hoạch ban đầu. Do đó, anh sẽ không kịp cùng thầy trò HLV Chung Hae Soung tham gia lễ xuất quân cho mùa giải 2020 được CLB TP.HCM tổ chức hoành tráng tại đường Lê Duẩn nhân dịp năm mới vào tối 31-12.

Như vậy là cùng với Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh... ở CLB Hà Nội, Công Phượng, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Thịnh... của CLB TP.HCM sẽ có thêm một sân chơi nữa để đưa bóng đá Việt Nam khẳng định vị trí của mình.


U-22 VN hòa CLB Sài Gòn 1-1 trước khi dự Giải U-22 Đông Nam Á 2019 U-22 VN hòa CLB Sài Gòn 1-1 trước khi dự Giải U-22 Đông Nam Á 2019

TTO - Chiều 12-2, đội tuyển U-22 VN đã hòa CLB Sài Gòn 1-1 trong trận đá tập nội bộ tại TP.HCM trước khi lên đường sang Campuchia dự Giải U-22 Đông Nam Á 2019 khai mạc vào ngày 17-2 tới.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên