21/07/2019 10:03 GMT+7

Quách Thị Lan thoát nỗi ám ảnh Adekoya

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 19-7, VĐV Quách Thị Lan đã chính thức có được HCV cự ly 400m rào nữ tại Asiad 2018, sau khi Cơ quan Liêm chính điền kinh (AIU) xác định nhà vô địch người Bahrain Kemi Adekoya dương tính với doping.

Quách Thị Lan thoát nỗi ám ảnh Adekoya - Ảnh 1.

Quách Thị Lan tự tin hướng đến chiếc HCV cá nhân ở SEA Games 2019 - Ảnh: NAM KHÁNH

Adekoya - VĐV 26 tuổi gốc Nigeria - đã chuyển sang thi đấu cho Bahrain trước thềm Asiad 2014. Kể từ đó, Adekoya đã giành vô số thành tích, trong đó nổi bật có 4 HCV tại các kỳ Asiad và HCV cự ly 400m Giải vô địch điền kinh trong nhà thế giới năm 2016. Adekoya cũng chính là người "gieo sầu" cho Quách Thị Lan tại hai kỳ Asiad gần nhất.

Theo truyền thông quốc tế, Adekoya đã bị cấm thi đấu 4 năm sau kết luận dương tính với chất cấm stanozolol, chất có tác dụng làm giảm béo và tăng cơ bắp. Do đó, mọi kết quả thi đấu của cô từ ngày 24-8-2018 đều bị hủy. Điều này cũng đồng nghĩa chiếc HCV Asiad 2018 nội dung 400m rào của Adekoya sẽ được trao lại cho VĐV đoạt HCB là Quách Thị Lan của Việt Nam.

Trang Facebook cá nhân của VĐV Quách Thị Lan hôm qua đã tràn ngập lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ với chiếc HCV này. Tất cả đều cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Lan - người lâu nay phải chịu cảnh là "cái bóng" của Adekoya.

Tại Asiad 2014, Lan cũng chỉ được HCB nội dung 400m nữ dù không thua bất kỳ VĐV của châu Á nào. Cô thua chính cô gái đến từ châu Phi Kemi Adekoya. 

Hình ảnh không vui này đã tái hiện ở nội dung 400m rào tại Asiad 2018, dù Quách Thị Lan đã xuất sắc cán đích với thành tích 55,30 giây và phá kỷ lục quốc gia. Tuy nhiên, Lan vẫn phải ngậm ngùi với chiếc HCB bởi Adekoya đã phá kỷ lục của giải với thành tích 54,48 giây. 

Nhưng cái kết đã có hậu khi Kemi Adekoya bị phát hiện dùng doping. Như vậy, đoàn thể thao VN đã có HCV thứ 5 tại Asiad 2018, sau khi giải đã kết thúc 320 ngày.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết: "Vì đang trong những ngày nghỉ cuối tuần nên Tổng cục TDTT chưa nhận được thông báo chính thức. Tuy nhiên, niềm vui này đã được dự đoán từ lâu khi kết quả mẫu thử A của Adekoya bị thông báo dương tính doping". Theo ông Phấn, chiếc HCV sẽ được chuyển về Việt Nam để trao cho Lan.

Từ Nhật Bản, Quách Thị Lan nói qua điện thoại với Tuổi Trẻ: "Tuy đã biết thông tin Adekoya dính doping từ năm ngoái, nhưng đến bây giờ thông tin chính thức mới được công bố. Dù vậy, tôi vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào từ ban tổ chức Asiad 2018 hay Liên đoàn Điền kinh châu Á, mà chỉ biết qua thông tin báo chí. 

Đối với tôi, giành HCV nhờ đối thủ bị doping dù không mang lại cảm giác tự hào bằng chiến thắng thực tế trên sân nhưng tôi vẫn thấy rất vui và nhiều cảm xúc. Chiếc HCV này cũng là động lực để tôi tự tin hướng đến những giải đấu quốc tế trong tương lai, trước mắt là SEA Games 2019 tại Philippines".

Quách Thị Lan hiện đang cùng các thành viên tổ điền kinh cự ly ngắn Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 2019. Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất, vì nhiều lý do, Lan chưa một lần giành được HCV cá nhân. Vì vậy, cô đặt quyết tâm rất lớn sẽ có HCV cá nhân trong các nội dung sở trường như 400m, 400m rào ở kỳ đại hội năm nay, nhất là sau khi cô vừa giành HCV châu Á 400m rào hồi tháng 4.

Đề xuất Tổng cục TDTT khen thưởng bổ sung cho Quách Thị Lan

Ngày 20-7, ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT), cho biết bộ môn sẽ đề xuất Tổng cục TDTT khen thưởng bổ sung cho Quách Thị Lan. Trước đó, với việc giành HCB Asiad 2018, cô được thưởng 85 triệu đồng theo quy định.

Nay Lan được trao HCV thì phải đề xuất để được hưởng chế độ tiền thưởng của VĐV giành HCV Asiad là 140 triệu đồng. Liên quan đến việc trao HCV cho Quách Thị Lan, ông Thủy cho biết: "Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sẽ chuyển HCV về VN cho Ủy ban Olympic VN để trao cho Lan. Bên cạnh đó, Lan sẽ phải trả lại HCB cho OCA để OCA trao cho VĐV đã nhận HCĐ trước đó...".

Ông Thủy cho biết dự kiến từ nay đến SEA Games 30, Lan sẽ không tham dự giải đấu lớn nào để tập trung vào việc tập luyện. Lan được kỳ vọng có thể mang về 2 HCV cho điền kinh VN tại SEA Games 30 vào tháng 12 tới tại Philippines.

K.XUÂN

HCV ASIAD 2018 sẽ được trao cho  Quách Thị Lan tại Việt Nam HCV ASIAD 2018 sẽ được trao cho Quách Thị Lan tại Việt Nam

TTO – Đây là thông tin từ ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, với Tuổi Trẻ sáng 20-7 sau khi Quách Thị Lan được trao HCV cự ly 400m rào ASIAD 2018 vì VĐV người Bahrain Kemi Adekoya bị tước huy chương do dính doping.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên