28/04/2017 05:54 GMT+7

​Quách Công Lịch giành HCV 400m ở Grand Prix châu Á

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO – Ngày 27-4, Quách Công Lịch đã giành chiếc HCV nội dung chạy 400m nam ở chặng thứ hai Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2017 diễn ra ở thành phố Jiaxing (Trung Quốc).

Quách Công Lịch giành HCV chạy 400m ở chặng 2 giải Grand Prix châu Á 2017. Ảnh: T.P

 

Nội dung 400m nam có sự tham dự của nhiều VĐV đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Kuwait,.. Nhưng Công Lịch đã xuất sắc về đích đầu tiên với thành tích 47,13 giây, hơn người về nhì Karam Yousef (Kuwait) chỉ 0,42 giây.

Quách Công Lịch từng đoạt HCB với thành tích 46,02 giây tại SEA Games 2015 (kỷ lục SEA Games là 46 giây). Nhưng hiện nay, Quách Công Lịch đang trong giai đoạn tập luyện hướng đến SEA Games 2017 nên thành tích này cũng là niềm khích lệ tinh thần rất lớn.

Trong khi đó, em ruột của Quách Công Lịch là Quách Thị Lan đã giành được chiếc HCB nội dung chạy 400m nữ với thành tích 53,85 giây.

Ngoài ra, điền kinh VN còn giành được 2 chiếc HCĐ do công Lê Tú Chinh (chạy 100m nữ với thành tích 11,67 giây) và Dương Thị Việt Anh (đồng HCĐ nhảy cao nữ cùng VĐV người Kazakhstan Dubovitskaya Nadezhda với thành tích 1m75).

Đặc biệt, dù chỉ đoạt HCĐ nhưng thành tích 11,67 giây của Lê Tú Chinh đã vượt qua thành tích đoạt HCV SEA Games 2015 của VĐV người Philippines Kayla Anise Richardson (11,76 giây).

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên